Lãnh đạo VPF: Không có chuyện “vừa đá bóng, vừa thổi còi”!

Khánh NguyễnCập nhật 18:09 ngày 08/01/2018

VTV.vn - Chủ tịch VPF Trần Anh Tú và Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng khẳng định, không có sự chồng chéo, “vừa đá bóng, vừa thổi còi” khi vẫn đảm nhận vai trò Chủ tịch CLB, LĐBĐ.

Sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 hồi đầu tháng 12, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã chọn ra ban lãnh đạo mới. Theo đó, ông Trần Anh Tú giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Trần Mạnh Hùng làm Phó Chủ tịch HĐQT. Đáng nói, ông Trần Anh Tú hiện cũng là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM còn ông Trần Mạnh Hùng vẫn đang giữ vai trò Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng.

Theo đó, nhiều ý kiến băn khoăn cho rằng, liệu hai vị lãnh đạo VPF có sự chồng chéo trong công việc và có "vừa đá bóng, vừa thổi còi" hay không.

Ông Trần Mạnh Hùng khẳng định việc vừa làm lãnh đạo CLB, vừa làm lãnh đạo VPF là đúng luật, không có gì chồng chéo, "việc nào ra việc đó".

Ông Trần Mạnh Hùng cho hay, quy định không cấm một Chủ tịch CLB tham dự giải có mặt trong HĐQT VPF. "VPF là công ty cổ phần và các CLB là các cổ đông. Các CLB có thể tiến cử hay ứng cử thành viên vào HĐQT, trừ chức danh Chủ tịch hay Tổng giám đốc VPF. Hơn nữa, HĐQT chỉ định hướng chiến lược, ban hành nghị quyết giao Ban giám đốc thực hiện và không can thiệp trực tiếp, cụ thể vào việc điều hành các giải".

Lãnh đạo VPF: Không có chuyện “vừa đá bóng, vừa thổi còi”! - Ảnh 1.

Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch VPF

Ông Trần Mạnh Hùng cho biết việc vừa đảm nhiệm vị trí Chủ tịch CLB, vừa tham gia điều hành tại VPF sẽ luôn tách bạch các công việc và tiếp tục có nhiều phản biện, góp ý để hoàn thiện công tác tổ chức, nâng cao chất lượng các giải chuyên nghiệp. Tiêu chí của HĐQT nhiệm kỳ III là các hoạt động của VPF, BTC Giải sẽ công khai, minh bạch và rõ ràng, kể cả những vấn đề liên quan đến công tác Kỷ luật, Trọng tài. Thay đổi quan điểm làm việc để VPF gần với CLB, gần với các cơ quan truyền thông nhiều hơn, từ đó đưa giải đấu đến gần hơn với người hâm mộ.

Ông Trần Anh Tú cho biết thêm, đây là vấn đề không mới vì trước đó VPF cũng có Tổng giám đốc là ủy viên Thường trực VFF lẫn ủy viên Ban chấp hành VFF và điều này là bình thường ở các nền bóng đá.

"VFF là cổ động lớn nhất nên có quyền lực tương ứng trong VPF. Nếu không có VFF thì FIFA cũng không công nhận các giải do VPF tổ chức. Vì vậy, mối quan hệ giữa VFF và VPF là không thể tách rời. Hoạt động VPF cũng phải tuân thủ theo nghị quyết của VFF ", ông Tú nói.

VPF đang xúc tiến đàm phán với nhà tài trợ V.League 2018 VPF đang xúc tiến đàm phán với nhà tài trợ V.League 2018 Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF có tân Chủ tịch Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF có tân Chủ tịch VPF chuẩn bị nhiều phương án cho vòng cuối giải VĐQG V. League 2017 VPF chuẩn bị nhiều phương án cho vòng cuối giải VĐQG V. League 2017
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1