Liverpool mất “cả chì lẫn chài” ở Ngoại hạng 2018/19

T.KCập nhật 23:50 ngày 12/05/2019

VTV.vn - Dù làm tốt phần việc của mình ở vòng cuối và trở thành đội về nhì vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh nhưng Liverpool rõ ràng mất nhiều hơn được.

Ở mùa giải Ngoại hạng Anh mùa này, Liverpool đã làm quá tốt những gì có thể. Thầy trò HLV Jurgen Klopp đã giành tới 97 điểm sau 38 vòng đấu và chút nữa đã giành ngôi vô địch từ tay Man City.

Với số điểm này, Liverpool thậm chí đã làm tốt hơn cả những gì Man Utd từng có được trong lịch sử Premier League. Nói cách khác, ngay cả khi vô địch, đội giàu thành tích nhất giải Ngoại hạng Anh là Man Utd cũng chưa từng đạt được số điểm 97 khủng khiếp như Liverpool.

Liverpool mất “cả chì lẫn chài” ở Ngoại hạng 2018/19 - Ảnh 1.

Mane và Salah cùng có 22 bàn mùa này và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Aubameyang

Tuy nhiên, về nhì vẫn là "không thắng cuộc" và dĩ nhiên, thầy trò HLV Klopp không thể vui sau khi mùa giải hạ màn. Không thể giành được chức vô địch, sao sáng Liverpool cũng không độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Mohamed Salah đã có 22 bàn và không thể gia tăng số bàn thắng ở vòng cuối. Trong khi đó, người đồng đội Sadio Mane ghi bàn và vươn lên có cùng số bàn thắng như Salah nhưng như thế là chưa đủ. Cả hai ngậm ngùi chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới mùa này với "kẻ phá bĩnh" Aubameyang của Arsenal.

Liverpool mất “cả chì lẫn chài” ở Ngoại hạng 2018/19 - Ảnh 2.

Salah mất cơ hội độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới mùa này.

Liverpool chỉ được an ủi phần nào khi hai cá nhân khác giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải và Thủ môn hay nhất giải. Sau mùa giải chói sáng, trung vệ Virgil van Dijk trở thành Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2018/19. Cùng với đó, Alisson Becker đã qua mặt Ederson của Man City để trở thành Người gác gôn xuất sắc nhất mùa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1