Lực sỹ khuyết tật Lê Văn Công: Bán huy chương, trồng ngô gửi tặng đồng đội

Thể Thao VTVCập nhật 13:45 ngày 29/08/2020

VTV.vn - Từng bán huy chương giành được tại Paralympic Rio 2016 để lấy tiền giúp một bệnh nhân trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Nay, Văn Công lại làm thêm việc nghĩa giúp đồng đội.

Những ngày dịch bệnh khó khăn này, lực sỹ Lê Văn Công ngoài việc duy trì tập luyện còn hợp tác với bạn bè mở một trang trại nhỏ ở Củ Chi, trồng các loại nông sản theo mùa. Dưa lưới dưa leo có đủ cả, sản lượng 5 đến 7 tấn mỗi vụ, thành quả khá ấn tượng cho một sự khởi đầu mới. Nhưng thành công ở đâu thì Lê Văn Công cũng không bao giờ quên những hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình khi có cơ hội giúp đỡ.

Ruộng ngô nữ hoàng đỏ vừa mới thu hoạch xong, anh gửi một tấn tới những người đồng đội của mình ở tâm dịch Đà Nẵng, với mong muốn loại ngô với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe này sẽ có ích cho các bạn.

Lực sỹ Lê Văn Công chia sẻ: "Chúng tôi muốn ủng hộ cho các anh chị em thể thao người khuyết tật ở Đà Nẵng có được giá trị dinh dưỡng trong những trái bắp để đem lại sức khỏe cho các anh chị, chống chọi lại dịch bệnh đang hoành hành ở đó…"

Trước nghĩa cử cao đẹp của lực sỹ Lê Văn Công, ông Nguyễn Quang Hảo, phụ trách đội tuyển thể thao người khuyết tật Đà Nẵng cho biết việc làm của lực sĩ Lê Văn Công vượt xa cả giá trị thực của những thùng quà mà anh gửi đến đồng đội cùng cảnh ngộ.

Lực sỹ khuyết tật Lê Văn Công: Bán huy chương, trồng ngô gửi tặng đồng đội - Ảnh 1.

Lê Văn Công bán huy chương để tặng một bệnh nhân trẻ mắc bệnh hiểm nghèo

Với riêng Lê Văn Công đây cũng chỉ là tấm huy chương tiếp theo mà anh tự mang lên vai mình vì tấm lòng nhân ái. Còn nhớ cách đây chưa lâu, lực sỹ này đã bán đấu giá thành quả của mình giành được tại Paralympic Rio 2016 để lấy tiền giúp một bệnh nhân trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Người bệnh có được khoản hỗ trợ lúc khó khăn, người mua được tấm huy chương thì chia sẻ, đó sẽ là thứ anh nhìn vào mỗi khi cần nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1