Messi vẫn “đỉnh” nhất La Liga

T.KCập nhật 10:06 ngày 09/04/2020

VTV.vn - Tính đến thời điểm La Liga tạm hoãn do dịch COVID-19, Lionel Messi vẫn là chân sút cự phách nhất giải đấu.

Chân sút số 1 của Barcelona Lionel Messi đang sở hữu hiệu suất ghi bàn không chỉ tốt nhất trong màu áo xứ Catalan mà còn của cả La Liga. Tính ra, M10 chỉ cần 99,47 phút thi đấu để có 1 bàn thắng. Đây là thành tích chưa cầu thủ nào làm được cho tới thời điểm trước khi giải La Liga trở lại sau đại dịch COVID-19.

Cầu thủ có hiệu suất ghi bàn tốt thứ 2 sau Messi chính là người đồng đội Luis Suarez. Tiền đạo người Uruguay cần 116,18 phút để có bàn thắng cho Barcelona. Tiền đạo "răng thỏ" mùa này có quãng thời gian dài dưỡng thương và điều này ảnh hưởng tới hiệu suất khủng của Luis Suarez.

Đại kình địch Real Madrid có duy nhất 1 đại diện trong top 5 là Karim Benzema. Tiền đạo người Pháp phải mất tới 158,57 phút thi đấu trên sân mới tìm được đường vào khung thành đối phương, đứng thứ 4 trong danh sách, xếp sau Roger Marti. Chân sút của Levante ghi mỗi bàn thắng sau 151,64 phút thi đấu.

Trong top 10, Atletico Madrid thậm chí không có đại diện nào góp mặt. Đội bóng của HLV Diego Simeone đề cao tinh thần tập thể và lối chơi không phụ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào.

Hiện La Liga vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Giống như Serie A ở Italy, giải đấu hạng cao nhất Tây Ban Nha vẫn chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19 khi hai quốc gia này đang ghi nhận số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất châu Âu và số người tử vong cũng nhiều nhất tính đến ngày 9/4.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1