Một đội bóng Ngoại hạng Anh xin thôi nhận hỗ trợ từ Chính phủ trong đại dịch COVID-19

T.KCập nhật 11:30 ngày 15/04/2020

VTV.vn - Sau Liverpool và Tottenham, một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh khác cũng quyết định từ chối nhận gói hỗ trợ COVID-19 từ Chính phủ.

"Hồi đầu tháng này, chúng tôi từng tuyên bố sẽ cho một số nhân viên nghỉ phép có lương, và sử dụng khoản hỗ trợ từ Chính phủ. Phương án này đã được tính toán kĩ lưỡng, trong bối cảnh sức ép lên đội bóng là không hề nhỏ. Tuy nhiên, xung quanh dự định này, vẫn có không ít những sự chỉ trích đã được đưa ra. Sau khi nghe theo lời khuyên từ các CĐV, chúng tôi quyết đinh sẽ hủy bỏ quyết định xin trợ cấp", đại diện CLB Bournemouth nêu trong thông cáo vừa đăng tải trên trang chủ của đội bóng.

Do ảnh hưởng về tài chính mà dịch COVID-19 gây ra, Chính phủ Anh đang sử dụng nguồn ngân sách công để giúp đỡ hàng loạt công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Về mặt pháp lý, tất cả các đội bóng ở giải vô địch xứ sở sương mù cũng được quyền nhận gói cứu trợ (chi trả 80% lương cho nhân viên). Tuy nhiên, hội CĐV và NHM xứ sương mù đã đưa ra những ý kiến trái chiều về vấn đề này.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng các đội bóng Anh có nguồn thu lớn và hoàn toàn có thể tự trang trải được các khoản chi phí ngay cả khi đại dịch COVID-19 hoành hành nhiều tháng qua. Theo đó, các đội bóng Ngoại hạng Anh sẽ không cần phải sử dụng đến những đồng tiền thuế của người dân.

Trước đó, Liverpool và Tottenham cũng đã tuyên bố rút khỏi chương trình nhận hỗ trợ sau khi nhận chỉ trích từ dư luận. Như vậy, chỉ còn lại hai CLB ở Ngoại hạng Anh là Newcastle United và Norwich City vẫn tiếp tục nhận khoản trợ giúp từ ngân sách của Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1