MotoGP chính thức hủy thêm 3 chặng đua ở mùa giải 2020

Đình CườngCập nhật 07:43 ngày 01/08/2020

VTV.vn - Sau nhiều cân nhắc, ban tổ chức MotoGP đã không dám mạo hiểm với tình hình hiện tại.

Vào hôm qua (31/7), Ban tổ chức MotoGP thông báo 3 chặng đua ở Argentina, Malaysia và Thái Lan sẽ không được tổ chức trong năm 2020, do lo ngại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Nam Mỹ và Đông Nam Á. 3 chặng đua này trước đó đã nằm trong "danh sách chờ" của ban tổ chức, và cuối cùng đã bị loại ra khỏi hành trình trong năm nay.

Như vậy cho đến thời điểm này, MotoGP mới lên lịch được 13/14 chặng đua, tất cả đều diễn ra ở châu Âu. Italia và Tây Ban Nha là quốc gia tổ chức nhiều chặng nhất, với 7 chặng đua được tổ chức ở 4 trường đua khác nhau. 

Italia, Áo mỗi quốc gia có 2 chặng còn Cộng hòa Séc và Pháp tổ chức mỗi nước 1 chặng. Chặng 14, dự kiến sẽ là chặng đua khép lại mùa giải 2020, diễn ra vào cuối tháng 11 năm nay, vẫn chưa tìm được địa điểm tổ chức phù hợp.


Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1