Năm nay 32 tuổi nhưng Djokovic chơi tennis như chàng trai tuổi 25

Thùy AnCập nhật 16:25 ngày 26/02/2019

VTV.vn - Cựu số 1 thế giới Andre Agassi tin rằng, Novak Djokovic sẽ còn tiếp tục làm thế giới ngạc nhiên.

Hiện tay vợt người Serbia, Novak Djokovic đang có 15 chức vô địch Grand Slam, và tay vợt cựu số 1 thế giới người Mỹ Andre Agassi tin rằng, Nole có cơ hội rất lớn để bám đuổi và bắt kịp thành tích của Roger Federer. 

Phát biểu tại một sự kiện ở Ấn Độ, Andre Agassi nhấn mạnh 5 chức vô địch Grand Slam (Federer đang có 20 danh hiệu Grand Slam) là không quá khó với Novak Djokovic ở thời điểm hiện tại, với phong độ thăng hoa đang có.

Năm nay 32 tuổi nhưng Djokovic chơi tennis như chàng trai tuổi 25 - Ảnh 1.

Andre Agassi cho rằng Djokokic đang chơi như ở đội tuổi 25

"Novak đang có 15 danh hiệu Grand Slam. Cậu ấy 32 tuổi nhưng chơi tennis như một chàng thanh nhiên mới 25 tuổi. Năm ngoái Novak có 2 chức vô địch Grand Slam. Nếu thành tích này được lặp lại trong 3 năm tới thì Novak hoàn toàn có thể đuổi kịp cả Nadal lẫn Federer. Tôi nghĩ, cậu ấy có thể làm cả thế giới bất ngờ theo cái cách mà tennis chưa từng chứng kính", Agassi cho biết.

Andre Agassi từng gia nhập đội ngũ huấn luyện của Novak Djokovic từ đầu mùa hè năm 2017. Tay vợt Serbia đưa ra quyết định mời Andre Agassi sau thất bại bất ngờ trước đối thủ trẻ Alexander Zverev ở trận chung kết Italian Open 2017.

Tuy nhiên, mối duyên này không kéo dài được lâu. Không gặt hái được thành công sau khi kết hợp cùng với nhau, Djokovic đã tuyên bố chia tay HLV Agassi sau gần 1 năm hợp tác.

Năm nay 32 tuổi nhưng Djokovic chơi tennis như chàng trai tuổi 25 - Ảnh 2.

Novak Djokovic sẽ san bằng kỷ lục 20 danh hiệu Grand Slam của Roger Federer

Theo tiết lộ từ tờ Spox của Đức, nguyên nhân dẫn đến việc cả hai nói lời tạm biệt vì Andre Agassi khuyên Djokovic không nên tham dự Miami Open nhưng Nole chẳng nghe và anh đã thảm bại ngay ở vòng 2 giải đấu này. Mặc dù có bất đồng nhưng, báo chí cho hay cả hai đều rất vui vẻ khi chia tay nhau.

Trong khi đó, tờ Metro (Anh) lại cho rằng, việc Agassi nhận lời dẫn dắt Djokovic ở các giải Grand Slam mà không nhận bất cứ thù lao nào từ hậu bối là nguyên nhân chính dẫn đến sự tan vỡ sớm. "Với một sự phân tích công bằng, hợp đồng giữa Djokovic và Agassi chỉ là cố vấn và không có lương. Nó như thể việc hai người bạn giúp đỡ lẫn nhau vậy. Nên khi không có thù lao, hoặc tiền quảng cáo chắc chắn huyền thoại Mỹ sẽ không thể toàn tâm toàn ý dẫn dắt Djokovic", tờ Metro viết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1