Người hùng World Cup 2002 tìm gặp HLV Park Hang-seo chúc mừng

T.KCập nhật 12:03 ngày 27/03/2019

VTV.vn - Ngay trước khi U23 Việt Nam có chiến thắng lịch sử trước U23 Thái Lan, cựu danh thủ Ahn Jung-hwan – người hùng của ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2002 đã gặp trực tiếp HLV Park.

Ahn Jung-hwan là từng người hùng của ĐT Hàn Quốc khi ghi bàn loại ĐT Italy ở vòng 1/8, đồng thời góp công đưa đội nhà vào đến bán kết ở World Cup 2002 tổ chức ở quê nhà. Khi đó, HLV Park Hang-seo là trợ lí cho HLV trưởng Guus Hiddink và cũng là một trong những người thầy của Ahn Jung-hwan.

Trước thềm trận đấu với U23 Thái Lan, cựu tiền đạo Ahn Jung-hwan của ĐT Hàn Quốc ngày nào cùng diễn viên Cha In-pyo đã có mặt trong buổi tập của U23 Việt Nam để động viên thầy trò HLV Park Hang-seo khi chuẩn bị bước vào trận đánh lớn.

Người hùng World Cup 2002 tìm gặp HLV Park Hang-seo chúc mừng - Ảnh 1.

Tờ Goal miêu tả, sự có mặt bất ngờ của cựu tiền đạo Perugia khiến ông Park thoáng xúc động. Ahn Jung-hwan ôm chầm lấy ông thầy cũ và gửi cho người thầy cũ những lời chúc tụng.

Với sự động viên của những sao Hàn có mặt ở Hà Nội cũng như NHM Việt Nam theo dõi sát trận đấu, HLV Park Hang-seo và các học trò đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U23 Thái Lan qua đó giành vé thẳng tới VCK U23 châu Á 2020.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park cho biết, bản thân mình cũng không ngờ U23 Việt Nam lại chơi "máu lửa" như thế. "Cuộc đời làm HLV đôi khi không thể lường trước tỷ số như thế nào trong mỗi trận đấu, bởi luôn có thắng, có thua. Hôm nay tôi không nghĩ rằng U23 Việt Nam lại thắng đậm thế này trước U23 Thái Lan" – HLV Park Hang-seo nói – "Từ khi làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, tôi chưa dẫn dắt ĐTQG thi đấu với Thái Lan nhưng đội U23 của chúng ta đã thắng họ 2 lần. Từ nay, chúng ta sẽ không phải sợ Thái Lan nữa. Họ đã chuẩn bị cho giải đấu cả năm nay, trong khi Việt Nam chỉ có 2 tuần".

Bên cạnh đó, ông thầy người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự hài lòng với các học trò của mình – "Các cầu thủ Việt Nam hôm nay đã phát huy được sức mạnh, sự đoàn kết, sự tự tin và khả năng của mình để làm nên chiến thắng. May mắn dù có cũng chỉ đến với những người biết nỗ lực. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn các cầu thủ. Họ đã luôn cùng hướng tới mục tiêu chung. Tôi cũng xin cảm ơn ban huấn luyện, các nhân viên đội tuyển. Họ đã làm việc tới tận khuya. Tôi cũng xin dành chiến thắng này cho các trợ lý của mình".

HLV Park Hang-seo: Từ giờ, chúng ta không phải sợ Thái Lan nữa HLV Park Hang-seo: Từ giờ, chúng ta không phải sợ Thái Lan nữa

VTV.vn - HLV Park Hang-seo nhấn mạnh về việc U23 Việt Nam đã 2 lần thắng U23 Thái Lan nên không có lý do gì để sợ hãi trước đối thủ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1