Những chân sút hay nhất AFF Cup 2014 trước vòng bán kết

Trung KhánhCập nhật 16:28 ngày 04/12/2014

Công Vinh, Safee Sali, Phil Younghusband và Adisak Kraisom là 4 chân sút tiêu biểu cho cho 4 đại diện mạnh nhất giải đấu AFF Suzuki Cup năm nay.

Trong số 4 ngôi sao trên, Lê Công Vinh (Việt Nam), Phil Younghusband (Philippines) và Adisak Kraisom (Thái Lan) là những người đã có được 2 bàn thắng sau vòng bảng. Ngoài ra, cả 4 chân sút trên đều là những người đã đóng góp cho ĐTQG nhiều năm qua và hiện đang đạt phong độ cao trong màu áo đội nhà.

Lê Công Vinh (Việt Nam)

Tiền đạo số 9 của ĐTVN chính là người ghi “bàn thắng vàng” trong trận chung kết năm 2008 để giúp đội nhà lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực. Trong suốt những năm qua, Công Vinh vẫn đóng góp cho ĐTVN và hiện tiền đạo xứ Nghệ là chân sút còn thi đấu ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội nhà.

Công Vinh (số 9) tỏ ra rất sung sức trước trận bán kết. Ảnh Minh Nguyễn

Công Vinh (số 9) tỏ ra rất sung sức trước trận bán kết. Ảnh Minh Nguyễn

Tính cả bàn thắng vào lưới Indonesia và Lào ở vòng bảng, Công Vinh đã có tổng cộng 11 pha lập công tại AFF Suzuki Cup. Chỉ cần “nổ súng” thêm một lần nữa, chân sút đang đầu quân cho Bình Dương tại V-League sẽ chính thức san bằng thành tích của những chân sút lừng lẫy khu vực như Bambang Pamungkas (Indonesia) và Kiatiusk Senamuang (Thái Lan, hiện là HLV trưởng của ĐT Thái Lan dự AFF Cup năm nay).

Safee Sali (Malaysia)

Safee chính là chân sút chủ lực của ĐT Malaysia lên ngôi vô địch 4 năm trước với 5 bàn thắng. Mặc dù không xuất trận trong cuộc đọ sức với Myanmar nhưng Safee đã góp mặt và thi đấu ấn tượng trong trận gặp Thái Lan và sau đó là ghi bàn trong thắng lợi 3-1 trước chủ nhà bảng B Singapore để giúp đội nhà giành vé vào bán kết.

Safee Sali được ví như khẩu trọng pháo của Malaysia trong những năm gần đây. Ảnh: Getty

Safee Sali được ví như khẩu trọng pháo của Malaysia trong những năm gần đây. Ảnh: Getty

Trong bối cánh thủ quân Shukor và tiền đạo Amri Yahyah sẽ vắng mặt trong trận bán kết trên sân nhà Shah Alam, Safee một lần nữa được đặt rất nhiều kì vọng bên cạnh tiền vệ Safiq Rahman.

Phil Younghusband (Philippines)

Tiền đạo 27 tuổi từng góp mặt trong đội hình đội trẻ của Chelsea giai đoạn 2005-2008 thực sự là cỗ máy ghi bàn đáng sợ của ĐT Philippines – đội bóng từng 3 lần liên tiếp góp mặt tại vòng bán kết AFF Cup gần nhất. Nếu tính cả pha lập công trên chấm 11m vào lưới Indonesia và pha ghi bàn vào lưới ĐT Lào ở vòng bảng, Phil Younghusband đã có tổng cộng 42 bàn ở đấu trường quốc tế trong màu áo tuyển.

Phil Younghusband đang thi đấu vào phom trong vai trò thủ quân của ĐT Philippines.

Phil Younghusband đang thi đấu vào phom trong vai trò thủ quân của ĐT Philippines.

Hiện là thủ quân của ĐT Philippines dự giải, Phil Younghusband không chỉ đáng sợ trong khâu dứt điểm mà tiền đạo đang chơi rất vào phom này còn nhiều lần kiến tạo mở ra cơ hội cho đồng đội lập công. Và chắc chắn người Thái sẽ phải dè chừng số 10 lợi hại này trong hai trận bán kết sắp tới.

Adisak Kraisorn (Thái Lan)

Chân sút 23 tuổi Adisak rất được HLV Kiatisuk ưu ái ở giải này.

Chân sút 23 tuổi Adisak rất được HLV Kiatisuk ưu ái ở giải này.

Mới 23 tuổi nhưng Adisak Kraisorn rất được HLV Kiatisuk ưu ái. Để lại dấu ấn sau khi được thay vào sân trận thắng Singapore, Adisak được chơi ngay từ đầu và lập cú đúp trong trận thắng ngược dòng trước Malaysia. Sau đó,HLV Kiatisuk giữ chân tiền đạo cao 1m81 này khi cho phép nghỉ trong trận gặp Myanmar với mục đích sử dụng Adisak ngay từ đầu trong trận gặp Philippines ở Rizal Memorial sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1