Những thế lực đáng gờm ở mùa giải 2018/19: Không có Real Madrid

T.KCập nhật 06:45 ngày 01/08/2018

Bán đi Ronaldo, Real Madrid bị hoài nghi về sức mạnh ở mùa giải 2018/19.

VTV.vn - Ngay khi Ronaldo chuyển sang Juventus, Real Madrid được cho là thiếu động lực chinh phục và hao hụt lực lượng trông thấy trước thềm mùa giải 2018/19.

Cristiano Ronaldo là chân sút số 1 của Real Madrid trong nhiều năm qua. Siêu sao từng giành 5 Quả bóng vàng FIFA đã đều đặn ghi ít nhất 50 bàn thắng cho Los Blancos suốt 6 năm qua. Ở mùa giải này, Real Madrid sẽ ra sao khi hàng công thiếu vắng chân sút chủ lực có tầm ảnh hưởng lớn như CR7? Đặc biệt, khi Real Madrid đã thay tướng, và các công thần đã "no nê" danh hiệu, sức mạnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở mùa giải mới vẫn là dấu hỏi lớn.

Ngoài ra, Bayern Munich cũng bị hoài nghi về sức mạnh thực sự khi những công thần đã luống tuổi. Đôi cánh Ribery và Robben đã trĩu mỏi trong khi chân sút chủ lực Lewandowski đã không còn sắc sảo như trước cùng một Muller nhạt nhòa ở World Cup 2018. Liệu Hùm xám xứ Bavaria có ngủ yên trên ngai vàng ở Bundesliga thay vì gầm vang ở Champions League?

Lúc này, châu Âu đang chứng kiến sự vươn lên, trỗi dậy của những thế lực mới mà cũ. Đó là PSG và đặc biệt là Liverpool sau mùa giải thăng hòa và những sự bổ sung chất lượng.

Barcelona

Khi Barcelona còn Lionel Messi, chớ vội gạch tên họ ra khỏi danh sách những CLB mạnh nhất châu Âu vào thời điểm này. Và không chỉ có Messi, Suarez, Coutinho hay Rakitic – những ngôi sao đã chơi rất hay ở World Cup 2018 là những vệ tinh giúp lối chơi tấn công của Barcelona trở nên uyển chuyển và đáng sợ hơn.

Những thế lực đáng gờm ở mùa giải 2018/19: Không có Real Madrid - Ảnh 1.

Ở mùa trước, Barcelona độc chiếm ngôi vương La Liga và giành luôn Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha để khẳng định sức mạnh tuyệt đối ở giải quốc nội. Trong mùa giải mới, Barca chắc chắn sẽ tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục Champions League khi đại kình địch và cũng là ông vua của đấu trường danh giá này – Real Madrid – mất đi chân sút tốt nhất.

Manchester City

Chức vô địch thuyết phục tất cả những NHM khó tính nhất ở giải Ngoại hạng Anh mùa trước là sự đảm bảo và là bệ phóng cho Man City nâng tầm cao mới ở mùa giải 2018/19 sắp tới. The Citizens đã xác lập thành tích vô tiền khoáng hậu mùa giải Ngoại hạng Anh 2017/18 với 100 điểm, bao gồm 32 trận thắng, 2 trận thua và 4 trận hòa cùng mạch trận thắng dài nhất.

Điều đáng nói, HLV Pep Guardiola đã định hình được lối chơi cho Man City và giúp cỗ máy màu xanh vận hành hoàn hảo với những ngôi sao đẳng cấp trong đội hình như Aguero, Sterling, Sane, De Bruyne, David Silva, Bernado Silva hay Gabriel Jesus… Với đội hình có chiều sâu, lối chơi tấn công quyến rũ cùng hàng thủ chắc chắn, Man City được đánh giá là thế lực rất mạnh ở mùa tới.

Những thế lực đáng gờm ở mùa giải 2018/19: Không có Real Madrid - Ảnh 2.

Trong phiên chợ Hè này, HLV Guardiola không mua sắm nhiều. Cựu chiến lược gia của Barcelona mới chỉ đưa về duy nhất tiền đạo Riyad Mahrez nhưng đây được xem là tân binh chất lượng bổ sung cho hàng công vốn rất mạnh của Man City lúc này. Và điều đó cũng cho thấy, HLV Guardiola đã rất am hiểu đội bóng và sẵn sàng chinh phục Champions League – danh hiệu nửa xanh thành Manchester đang rất khao khát lâu nay.

Liverpool

Không giành được danh hiệu nào ở mùa giải trước nhưng Liverpool lại tạo ra hiệu ứng lan tỏa rộng khắp về lối chơi tấn công đầy đam mê và cuốn hút. The Kop lọt vào tới chung kết Champions League và có tên trong top 4 giải Ngoại hạng Anh – điều này đồng nghĩa với việc Liverpool đã sẵn sàng chinh phục giải đấu danh giá nhất châu lục.

Những thế lực đáng gờm ở mùa giải 2018/19: Không có Real Madrid - Ảnh 3.

HLV Jurgen Klopp đã xây dựng đội hình tấn công "quên phòng ngự" nhưng ở cuối mùa giải, lối chơi ấy thực sự mê hoặc NHM. Hàng công với đầu tàu Mohamed Salah cùng Firmino, Mane với sự hỗ trợ đắc lực từ những vị trí còn lại tạo ra một Liverpool rực lửa, "đậm chất rock" và dường như có thể cuốn phăng mọi đối thủ, mà bằng chứng là họ đã đánh gục nhà vô địch EPL Man City tới 2 lần.

Với những tân binh chất lượng như Naby Keita, Alisson Becker, Fabinho, và đặc biệt là Shaqiri – người đang tỏa sáng cùng The Kop ở ICC sẽ là những sự bổ sung chõ những thiếu hụt về mặt nhân sự mùa trước. HLV Klopp, cậu trò cưng Mo Salah và Liverpool đã sẵn sàng chơi bản nhạc hào hùng và rực lửa ở mùa giải sắp tới.

Juventus

Ở Serie A mùa trước, Napoli đã có màn trình diễn tuyệt hay nhưng Juventus đã chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch. Bianconeri thống trị Serie A bao năm qua và việc mùa về Ronaldo cho thấy tham vọng quyết chiếm bằng được chức vô địch Champions League mà lần gần nhất họ giành được đã cách nay 23 năm.

Những thế lực đáng gờm ở mùa giải 2018/19: Không có Real Madrid - Ảnh 4.

Với những ngôi sao đẳng cấp trong đội hình như Dybala, Higuain, Pjanic, Douglas Costa, Marchisio, Matuidi hay Emre Can, nay có thêm CR7, Bà đầm già thành Turin đã có đủ binh hùng, tướng mạnh tranh tài ở các giải đấu đỉnh cao nhất châu Âu với mục tiêu cao nhất.

Paris Saint-Germain

Ligue 1 đã trở nên quá nhỏ bé với PSG và dàn sao trứ danh. Bộ ba trên hàng công Neymar, Mbappe và Cavani đắt giá nhất thế giới khiến những đội bóng lớn nhất thế giới cũng phải phát thèm. Ngoài ra, PSG còn sở hữu những nhân tốt tạo đột biến như Di Maria, Verratti hay Draxler khiến đội bóng của tân HLV Thomas Tuchel trở nên khó lường.

Những thế lực đáng gờm ở mùa giải 2018/19: Không có Real Madrid - Ảnh 5.

Giống như những thế lực hùng mạnh nhất châu lục, nhiệm vụ của PSG lúc này chắc chắn là chinh phục Champions League bởi họ đã không còn đối thủ ở Ligue 1. Hãy chờ xem PSG sẽ làm được gì với những ngôi sao có khả năng thay đổi cục diện trận đấu như Neymar, Mbappe hay Cavani trong đội hình.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1