Phan Thị Hà Thanh- Đằng sau ánh hào quang là nỗi lo chấn thương

Ban thể thao VTVCập nhật 15:19 ngày 20/10/2015

VTV.vn - Tại Seagame 28 vừa qua, Phan Thị Hà Thanh đã giành được 3 HCV và 1 HCĐ bộ môn Thể dục dụng cụ – 1 thành tích vô cùng tự hào đối với cô gái 24 tuổi.

Đằng sau ánh hào quang đó là sự chịu đựng vì những cơn đau chấn thương dai dẳng không ngừng mà không phải ai cũng biết. Ở các động tác tiếp đất, việc nén cơn đau chấn thương có lẽ là điều quá đỗi quen thuộc đối với Phan Thị Hà Thanh - cô gái vàng của thể thao Việt Nam, bởi trọng trách giành huy chương luôn đặt nặng lên vai cô gái trẻ. Bên cạnh việc nỗ lực tập luyện thì song hành với nó là trị liệu chấn thương.

Ba ngày nữa, Hà Thanh cùng đồng đội của mình sẽ bước vào thi đấu giải vô địch Thể dục dụng cụ Thế giới tại Glasgow, Scotland – giải đấu được xem là mục tiêu quan trọng nhất để giành vé dự Olympic 2016. Ít ai biết đằng sau những tấm huy chương là một nghị lực phi thường của cô gái trẻ 24 tuổi. Với mục tiêu mang vinh quang về cho thể thao nước nhà, vượt qua nỗi đau chấn thương, Hà Thanh sẽ nỗ lực để tiếp tục tạo dấu ấn cho thể thao Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1