Rafael Nadal ấm ức vì bị "phân biệt đối xử" tại Wimbledon 2019

Thùy AnCập nhật 15:25 ngày 26/06/2019

VTV.vn - Là "ông vua" của mặt sân đất nện nhưng không đồng nghĩa với việc Rafael Nadal được ưu ái ở Wimbledon, giải Grand Slam thi đấu trên mặt sân cỏ.

Mới đây, Rafael Nadal nói rằng ban tổ chức giải Wimbledon "có vẻ không đúng" lắm khi xếp anh ở vị trí hạt giống số 3 sau Roger Federer ở giải đấu sắp diễn ra.

Cách xếp hạng hạt giống ở Wimbledon tương đối khác so với các giải Grand Slam khác khi ban tổ chức không hoàn toàn tuân theo bảng xếp hạng ATP, đồng thời rất coi trọng màn trình diễn của các tay vợt trên mặt sân cỏ.

Cụ thể giải Wimbledon xếp hạt giống dựa trên điểm ATP cộng với 100% điểm sân cỏ của các tay vợt trong 12 tháng qua và 75% điểm sân cỏ trong 12 tháng kế trước. Với cách tính này tổng điểm của Nadal là 8800 điểm, kém 180 điểm so với Roger Federer – người vừa vô địch ATP Halle tuần qua.

Rafael Nadal ấm ức vì bị phân biệt đối xử tại Wimbledon 2019 - Ảnh 1.

"Ông vua" mặt sân đất nện Rafael Nadal tỏ ra rất ấm ức với cách xếp hạng hạt giống của Wimbledon 2019

"Chỉ có giải Wimbledon mới làm thế. Họ làm theo cách của họ", Nadal nói trên một kênh truyền hình của Tây Ban Nha.

"Dù thế nào, vị trí số 2 hay số 3 thì tôi vẫn cứ phải chơi với phong độ tốt nhất để hướng tới danh hiệu cao nhất. Tất nhiên đứng số 2 thì tốt hơn thứ 3 nhưng nếu họ cho rằng tôi phải là người đứng ở vị trí số 3 thì tôi chấp nhận điều đó", Nadal nói thêm.

Bảng xếp hạng hạt giống của Wimbledon sẽ được công bố vào giữa tuần (theo giờ địa phương). Và theo đúng cách tính như trên, Nadal có khả năng rất cao là đứng vị trí số 3.

Ở vị trí hạt giống số 3, Rafael Nadal có thể sớm gặp Novak Djokovic ở bán kết, còn Roger Federer có thể sẽ tránh được tay vợt số 1 thế giới.

Xét về thành tích trên ở All England Club, Rafael Nadal từng hai lần vô địch Wimbledon, nhưng chưa vào chung kết giải đấu này từ năm 2011 đến nay. Trước đây ít ngày, Rafa đã vô địch Roland Garros lần thứ 12 và đang tràn đầy khí thế chinh phục đỉnh cao Wimbledon một lần nữa.

"Những ứng viên lớn nhất vẫn sẽ là Federer, Djokovic và tôi", Nadal nhận định. "Nhiều tay vợt trẻ đang tiến bộ rất nhanh. Hãy cùng xem họ thể hiện ra sao. Wimbledon là giải đấu đặc biệt, nơi luôn chứa đựng nhiều bất ngờ".

Rafael Nadal ấm ức vì bị phân biệt đối xử tại Wimbledon 2019 - Ảnh 2.

Rafael Nadal sẽ có chức vô địch Wimbledon thứ 3 trong sự nghiệp?

Tuy nhiên một số thông tin bên lề cho rằng, Rafael Nadal đã gặp vấn đề với sức khỏe trong những buổi tập trước thềm Wimbledon. Tay vợt Tây Ban Nha gần như rút lui khỏi các giải đấu chuẩn bị để tập trung cho giải đấu chính.

Trong khi đó, Federer, người rất có thể đứng vị trí hạt giống số 2 vừa giành danh hiệu thứ 10 tại giải đấu Halle tuần trước. Đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo để Federer tiếp tục chinh phục thêm một danh hiệu Wimbledon nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1