Roger Federer chỉ ra 8 cái tên có thể hạ bệ nhóm "quyền lực" Big Three

Thùy AnCập nhật 11:13 ngày 11/10/2019

VTV.vn - Nhóm Big Three gồm Federer, Nadal và Djokovic đã thống trị quần vợt thế giới nhiều năm qua. Tuy nhiên, điều này có thể sớm thay đổi khi mà cả 3 đều đã lớn tuổi.

Roger Federer tin rằng, có 8 tay vợt trẻ hiện nay có thể thách thức anh, Novak Djokovic và Rafael Nadal nhờ có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua.

Kể từ khi Nadal giành chức vô địch Grand Slam đầu tiên vào năm 2005 tại Roland Garros, nhóm Big Three đã giành tổng cộng 51 trong số 59 giải Grand Slam. Hiện nhóm cũng đang giành 12 chức vô địch Grand Slam liên tục gần nhất. Đây là quãng thời gian dài thứ 2 mà bộ ba này thống trị trước khi có một tay vợt khác may mắn chen ngang.

Người gần đây nhất phá vỡ được thế "kiềng ba chân" là Stan Wawrinka, khi tay vợt này vô địch US Open năm 2016.

Roger Federer chỉ ra 8 cái tên có thể hạ bệ nhóm quyền lực Big Three - Ảnh 1.

Federer năm nay đã 38 tuổi, trong khi Nadal là 33 tuổi, còn Djokovic là 32 tuổi

Năm nay, quần vợt thế giới chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của những tay vợt trẻ. Có thể kể đến như Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev hay Felix Auger Aliassime. Một số tay vợt khác như Andrey Rublev hay Matteo Berrettini có những chiến thắng khiến người xem ngỡ ngàng dù không giành được những danh hiệu lớn.

Việc các ngôi sao mai có thể lật đổ được 3 tượng đài của làng quần vợt trong tương lai gần hay không, vẫn còn là câu hỏi cần thời gian trả lời. Tuy nhiên, khi được hỏi về điều này, Federer cho hay, nhóm Big Three không thể thống trị mãi được và anh rất ấn tượng với những tay vợt trẻ hiện nay.

"Điều tôi thích là tôi được nhìn thấy những tiến bộ của những tay vợt trẻ mỗi ngày. Họ có thể chơi sòng phẳng với những tay vợt kinh nghiệm, thách thức và thậm chí là đánh bại. Có những đối thủ tốt là yếu tố quan trọng giúp bạn tiến bộ.

Khi tôi bắt đầu chơi, thế giới đã có Safin, Roddick, Hewitt, Ferreira và nhiều người nữa. Bạn tất nhiên là không muốn ở lại phía sau. Cách tốt nhất là chơi với những đối thủ mạnh và bạn sẽ tiến bộ lên rất nhanh.

Chúng ta khó mà hình dung được Tsitsipas trưởng thành nhanh như cậu ấy đã làm. Cậu ấy đã có hơn một năm thật khó tin.

Giờ đến lượt Medvedev. Cậu ấy chạy thật kinh khủng. Cách Karen Khachanov chiến thắng ở Paris cũng thực sự ngoài mong đợi. Mỗi người trong số họ đã cho thấy những tiềm năng lớn qua những trận đấu hay và sự tiến bộ hàng ngày. Ngoài những cái tên tôi vừa kể, còn có thể nhắc tới Denis Shapo, Felix và Rublev. Tất nhiên Sascha Zverev đã có tên từ trước đó. Hay Nick Kyrgios cũng đã được nhiều người biết đến", Federer nói bên lề giải đấu Thượng Hải Masters.

Roger Federer chỉ ra 8 cái tên có thể hạ bệ nhóm quyền lực Big Three - Ảnh 2.

Daniil Medvedev đang nổi lên như là một trong những tay vợt trẻ hàng đầu thế giới hiện nay

Nói về giai đoạn từ giờ đến hết mùa giải, Federer nhấn mạnh, các tay vợt trẻ cũng góp phần làm cho cuộc đua tới World Tour Finals càng trở nên sôi động.

"Chúng ta sẽ có giai đoạn cuối mùa giải rất thú vị. Có rất nhiều tay vợt trẻ có tiềm năng, có sự tập trung và họ đang khao khát chứng tỏ bản thân. Đó là điều chẳng nghi ngờ gì nữa. Sang năm, sẽ là thách thức cho những tay vợt mạnh khi muốn chiến thắng ở giải đấu lớn. Cuộc đua sẽ trở nên khốc liệt và thú vị hơn", tay vợt 38 tuổi nói thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1