Roger Federer "gặp may" nhưng sẽ bị Novak Djokovic vượt qua

Thùy AnCập nhật 11:36 ngày 13/08/2019

VTV.vn - Cựu số 1 thế giới người Nga Marat Safin đưa ra những nhận xét hết sức thẳng thắn về các tay vợt hàng đầu hiện nay.

Marat Safin khi còn thi đấu nổi tiếng với phong cách đánh mạnh mẽ và đặc biệt là nóng tính. Cựu số 1 thế giới thường xuyên đập vợt và không ngại nói thẳng quan điểm của mình.

Khi được hỏi về cuộc đua giữa các tay vợt sở hữu nhiều Grand Slam nhất hiện nay, Marat Safin khẳng định, Novak Djokovic có thể chơi tới năm 40 tuổi và hoàn toàn có đủ thời gian để vượt qua Federer.

Roger Federer gặp may nhưng sẽ bị Novak Djokovic vượt qua - Ảnh 1.

Novak Djokovic sẽ vượt qua Roger Federer trong cuộc đua Grand Slam?

"Tôi nghĩ Novak Djokovic hoàn toàn có thể vượt qua thành tích của Roger Federer. Anh ấy còn rất nhiều thời gian. Anh ấy mới có 32 tuổi đúng không? Tất nhiên, mọi thứ là còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng nếu chứ cứ khỏe mạnh và chơi như thế này, anh ấy có thể chơi tới năm 40 tuổi. Federer đã rất may mắn. Trong suốt sự nghiệp anh ấy đã tránh được những chấn thương nặng", Marat Safin nói.

Novak Djokovic hiện đang đứng vị trí số 1 thế giới. Tay vợt người Serbia đã giành 4 danh hiệu Grand Slam gần nhất, trong đó có trận chung kết lịch sử trước Federta tại Wimbledon vừa qua. Nole đang đứng thứ 3 trong danh sách các tay vợt giành nhiều Grand Slam nhất với 16 chiếc cup. Hiện Djokovic chỉ còn kém Nadal 2 danh hiệu và 4 danh hiệu so với Federer.

Federer đã chạm mốc 38 tuổi và nhiều người tin rằng, thời gian để chơi quần vợt đỉnh cao hay có thể cạnh tranh chức vô địch Grand Slam của tay vợt người Thụy Sĩ không còn nhiều. Ngược lại, Novak Djokovic kém Federer 5 tuổi và đang có phong độ rất cao kể từ sau khi trở lại vì chấn thương vào năm ngooái. Đây có lẽ chính là lý do khiến cựu tay vợt số 1 người Nga đưa ra những nhận định rất thẳng thắn như vậy.

Roger Federer gặp may nhưng sẽ bị Novak Djokovic vượt qua - Ảnh 2.

Federer đã chạm mốc 38 tuổi cách đây ít ngày

Trước đó, Marat Safin cũng cho rằng việc Federer, Nadal hay Novak Djokovic - những tay vợt đều ngoài 30 tuổi, cứ thống trị làng banh nỉ thế giới là điều gì đó "không bình thường".

"Nếu Federer và Nadal cứ tiếp tục chiến thắng tôi nghĩ đang có gì đó không đúng. Tôi không nhìn thấy một ngôi sao mới nào ngày hôm nay", Safin nói.

"Tôi không nói thế hệ của chúng tôi là tốt nhất, nhưng khi tôi trưởng thành, các tay vợt có thể vô địch các giải ATP ở tuổi 16, 17 hay 18. Những giờ các tay vợt chỉ có thành tích khi ở tuổi 25. Tôi chẳng hiểu vì sao lại thế", Safin tỏ ra khó hiểu với làng banh nỉ hiện nay.

"Các tay vợt cùng thời chúng tôi thường nghỉ hưu ở tuổi 30. Ở tuổi 32, bạn sẽ vô cùng nặng nề. Giờ đây các tay vợt có thể chạy trên sân ở tuổi 38. Các tay vợt trẻ không đủ đẳng cấp để chơi ở những trận đấu lớn. Nếu bạn tiếp tục chạy ở tuổi 38 và tiếp tục đứng ở vị trí số 1 thế giới, rõ ràng là đang có gì đó sai với các tay vợt khác", Safin bày tỏ thêm.

Roger Federer gặp may nhưng sẽ bị Novak Djokovic vượt qua - Ảnh 3.

Federer, Nadal và Djokovic vẫn đang thống trị quần vợt dù cả 3 đều đã hơn 30 tuổi

Trong khi đó, khi được hỏi về những tay vợt trẻ hiện nay, cựu số 1 thế giới Marat Safin cho hay anh chỉ ngưỡng mộ duy nhất… Nick Kyrgios.

Không quan tâm đến những chuyện ngoài lề của Nick Kyrgios, Marat Safin chỉ đặt câu hỏi tay vợt người Australia có thể đi bao xa. "Nếu bạn thực sự tốt và chuyên nghiệp, bạn phải đánh bại được Nadal và Federer. Hãy nhìn Murray và Novak Djokovic, họ đánh bại những tay vợt hàng đầu khi mới chỉ 19 hay 20. Nhưng giờ tôi không nhìn thấy điều này ở các tay vợt trẻ", cựu số 1 thế giới nhấn mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1