Sao Ngoại hạng lo giãn cách xã hội lâu làm tụt phong độ

T.KCập nhật 15:01 ngày 22/04/2020

VTV.vn - Giải Ngoại hạng Anh hiện vẫn chưa hẹn ngày trở lại trong khi COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Anh. Sao Man City lo ngại điều này làm mất động lực thi đấu.

"Thật không dễ để động viên bản thân trong việc tự tập ở nhà như vậy. Bạn có thể so sánh điều đó với những người đang làm việc tại gia", Gundogan phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Manchester Evening News. "Đối với những người không được đến công ty làm việc, bạn cần phải tự thúc đẩy bản thân để hoạt động và hoàn thành công việc".

Sao Man City cho rằng, việc ngồi lì ở nhà quá lâu ảnh hưởng tới thể trạng cũng như động lực thi đấu của anh. Gundogan nhấn mạnh đã nhiều thay đổi trong thói quen sinh hoạt khi không thể tập luyện, thi đấu như trước. Theo đó, Gundogan đang mong chờ đại dịch trôi qua và giải đấu sớm trở lại.

Trong giai đoạn tự cách ly tại nhà, Gundogan đã có nhiều đóng góp nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn, cũng như huy động nguồn lực cho các bệnh viện tại quê nhà.

Cầu thủ 29 tuổi người Đức chia sẻ: "Tôi làm điều đó vì tôi hiểu hoàn cảnh của họ. Heisenberg rất gần quê nhà của tôi, nên tại đây cũng có những sự kết nối nhất định. Có nhiều người đang gặp khó khăn, cũng như những người vô gia cư hay đói ăn - không chỉ trong mùa dịch COVID-19. Tôi rất vui khi được giúp đỡ họ".

Hiện đội bóng của Gundogan gần như hết cơ hội bảo vệ ngại vương ở giải Ngoại hạng Anh khi kém Liverpool với 25 điểm. Anh và các đồng đội đang dốc sức chiến đấu cho chức vô địch Champions League khi giải đấu trở lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!



Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1