SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia không thu phí bản quyền truyền thông

PVCập nhật 08:02 ngày 01/04/2023

VTV.vn - Chủ nhà SEA Games 32 Campuchia quyết định chia sẻ miễn phí bản quyền truyền hình bên cạnh việc mở cửa tự do cho khán giả vào theo dõi thi đấu.

Ngày 31/3, Ban tổ chức SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 của Campuchia (CAMSOC-CAMAPGOC) đã ra thông báo chính thức về việc mở cửa tự do cho khán giả trong và ngoài nước vào dự khán chương trình thi đấu của hai kỳ đại hội này và không thu phí bản quyền truyền thông SEA Games 32 cũng như ASEAN Para Games 12.

SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia không thu phí bản quyền truyền thông   - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen tuyên bố không cho phép giới chức nước này tổ chức bán vé dự khán lễ khai mạc, bế mạc, cũng như các trận đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12).

SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia không thu phí bản quyền truyền thông   - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Khieu Kanharith đã xác nhận thông tin này và nêu rõ: "Thủ tướng Hunsen đã ra lệnh không nhận tiền từ các đài truyền hình nước ngoài về việc phát sóng SEA Games 32 tại Campuchia".

Quyết định trên được đưa ra sau phiên họp toàn thể của Hội đồng Bộ trưởng dưới sự chủ trì cấp cao của Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hunsen.

SEA Games 32: Chủ nhà Campuchia không thu phí bản quyền truyền thông   - Ảnh 3.

Theo báo chí Campuchia, SEA Games 32 lần đầu tiên được tổ chức ở Campuchia, là sự kiện lịch sử và là niềm tự hào dân tộc. Mục đích của Campuchia là muốn SEA Games 32 được quảng bá rộng rãi tới người dân Đông Nam Á và thế giới. Chính phủ Campuchia muốn hình ảnh đất nước mình được biết đến nhiều hơn qua kỳ SEA Games lần này. Chính phủ Campuchia coi việc tổ chức sự kiện này là một chính sách ngoại giao nhằm nâng cao uy tín của Campuchia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1