Serie A sẽ trở lại vào đầu tháng 5, kết thúc vào tháng 6

T.KCập nhật 14:01 ngày 20/03/2020

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành ở Italy, Serie A dự kiến sẽ nghỉ dài tới đầu tháng 5 mới dự kiến tranh tài trở lại.

Đại diện các đội bóng ở Serie A lo ngại việc COVID-19 đang hoành hành khiến giải đấu phải nghỉ kéo dài và có thể sẽ gây ra những hệ lụy khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề tài chính – điều sống còn với các CLB. Nói về điều này, Chủ tịch LĐBĐ Italy Gabriele Gravina đã lên tiếng trấn an.

"Chúng tôi lạc quan rằng ngày các giải đấu trở lại có thể là 2, 3, hoặc 4/5 để lịch trình tổ chức giải có thể kết thúc vào đầu tháng 6", Chủ tịch LĐBĐ Italy Gabriele Gravina chia sẻ trên chương trình phát thanh Tutti Convocato.

Trong cuộc họp hội đồng, LĐBĐ châu Âu (UEFA) khẳng định các giải VĐQG châu Âu cần hoàn thành trước ngày 30/6 - thời điểm hợp đồng của nhiều cầu thủ đáo hạn. Trong trường hợp giải đấu nghỉ dài hạn và kết thúc muộn hơn, các CLB chính là những chủ thể chịu thiệt hại nặng nề và khó lường nhất.

"Chúng tôi đã bàn đến những tình huống xấu nhất khi mọi hoạt động không thể hoàn thành trong tháng 6. Nếu mọi chuyện không thể giải quyết sớm hơn, khi đó phương án sử dụng các trận play-off sẽ được bàn đến", ông Gravina nói thêm.

Hiện Italy là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh COVID-19 tại châu Âu với hơn 1 vạn ca nhiễm và hàng nghìn người đã thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1