Steven Gerrard tiết lộ lý do rời Liverpool

Chí Hiển (Theo BBC)Cập nhật 14:45 ngày 04/01/2015

Đội trưởng Steven Gerrard

Đội trưởng Steven Gerrard của Liverpool cho rằng nguy cơ không được ra sân thường xuyên chính là lý do khiến anh quyết định rời đội tuyển vào mùa hè năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, tiền vệ Steven Gerrard tiết lộ, anh nhận ra mình cần phải ra đi khi HLV trưởng Brendan Rodgers nói rằng đã đến lúc phải “sắp xếp lại” đội bóng: “Đó là một cuộc nói chuyện cực kỳ khó khăn. Tôi đủ thông minh để hiểu rằng điều gì là đúng đắn. Tôi chấp nhận điều đó”.

Gerrard năm nay 34 tuổi và sẽ hết hạn hợp đồng trong mùa hè này. Sau 25 năm gia nhập "Lữ đoàn Đỏ", tiền vệ số 8 đã ghi được 180 bàn trong 695 trận đấu. Tại Premier League năm nay, anh có mặt trong đội hình xuất phát tại 17/20 trận của Liverpool.

Cựu thủ quân đội tuyển Anh cũng phủ nhận những tin đồn về sự rạn nứt với HLV Brendan Rodgers. Trước đó, anh đã bị loại khỏi đội hình xuất phát của The Kop trong trận đấu với Stoke vào ngày kỉ niệm lần thứ 16 trận đầu ra quân của mình trong màu áo Liverpool hồi tháng 11/2014.

Gerrard ước rằng được gặp HLV Rodgers từ 10 năm trước

Chia sẻ về quyết định ra đi của mình, Gerrard bày tỏ sự tri ân đối với các CĐV - những người mà theo anh, đã góp phần giúp Liverpool trở thành một “câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới”. Anh cũng nhấn mạnh rằng sẽ không thi đấu cho đối thủ của Liverpool: "Tôi sẽ không ra sân để đối đầu với Liverpool. Quyết định của tôi hoàn toàn xuất phát từ nguyện vọng cá nhân. Tôi muốn có trải nghiệm khác trong sự nghiệp, trong cuộc đời, và tôi cũng muốn đảm bảo rằng tôi sẽ không tiếc nuối khi sự nghiệp thi đấu của mình qua đi”.

CLB Los Angeles Galaxy được cho là điểm đến tiềm năng với cựu đội trưởng đội tuyển Anh, nhưng Gerrard cho biết anh vẫn chưa lựa chọn bến đỗ sắp tới: “Tôi chưa đưa ra quyết định với bất kỳ đội bóng nào nhưng tôi sẽ thông báo trong thời gian sớm nhất có thể”.

Bàn thắng của Gerrard vào lưới Leicester vào ngày đầu năm mới 2015

Gerrard sinh tại làng Whiston ở vùng Merseyside và tham gia học viện bóng đá Liverpool từ khi 9 tuổi. Anh ra mắt The Kop lần đầu tiên vào tháng 11/1998, khi được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Blackburn Rovers.

Tiền vệ người Anh chính là người mở màn cuộc lội ngược dòng lịch sử tại Istanbul trước AC Milan, giúp The Kop giành chức vô địch Champions League năm 2005. Anh cũng giành 1 UEFA Cup, 2 FA Cup, 3 League Cup, 1 danh hiệu Community Shield cùng 2 siêu cúp UEFA với Liverpool và khoác áo đội tuyển Anh 114 lần trước khi từ giã Tam sư sau World Cup 2014 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1