Đã copy 0

20% nữ sinh Ấn Độ bỏ học vì vấn đề "đèn đỏ"

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)

10/03/2016 13:33

VTV.vn - Vì chu kỳ "đèn đỏ" bị coi là điều đáng xấu hổ nên cứ 5 nữ sinh Ấn Độ đến tuổi dậy thì ít nhất 1 em bỏ học chỉ bởi vấn đề này.

Thậm chí, 70% phụ nữ nước này mắc bệnh về sức khỏe sinh sản vì không có băng vệ sinh để dùng.

Sự ngại ngùng của phụ nữ khi đến chu kỳ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi nó trở thành vấn đề tuyệt đối cấm kị, đáng xấu hổ trong cuộc sống hàng ngày lại là chuyện không hề bình thường. Và đó là sự yên lặng đáng sợ trong xã hội Ấn Độ suốt hàng trăm năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Tin liên quan

Điện thoại di động ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản nam giới

Điện thoại di động ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản nam giới

23/02/2016

VTV.vn - Theo một nghiên cứu được công bố mới đây của các nhà khoa học Israel, sóng điện thoại di động có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe sinh sản của nam giới.

10 nhầm lẫn về ngày “đèn đỏ”

10 nhầm lẫn về ngày “đèn đỏ”

05/07/2013

Những thông tin xoay quanh ngày “đèn đỏ” có thể khiến phái đẹp hoang mang. Vậy nên, 10 nhầm lẫn phổ biến sau đây và cách giải thích của các nhà chuyên môn sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Sức khỏe sinh sản vị thành niên: Giới trẻ cần tiếp cận thế nào?

Sức khỏe sinh sản vị thành niên: Giới trẻ cần tiếp cận thế nào?

25/04/2013

Nhiều bạn trẻ chưa hiểu hoặc hiểu chưa đầy đủ về sức khỏe sinh sản đã dẫn tới tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai ở giới trẻ ngày một tăng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm