10 nhầm lẫn về ngày “đèn đỏ”

N.M (Dịch)-Thứ sáu, ngày 05/07/2013 14:00 GMT+7

 Những thông tin xoay quanh ngày “đèn đỏ” có thể khiến phái đẹp hoang mang. Vậy nên, 10 nhầm lẫn phổ biến sau đây và cách giải thích của các nhà chuyên môn sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Các chất hàn răng sẽ rơi ra nếu bạn trám răng vào đúng chu kỳ hàng tháng

Đây quả là một suy diễn không hề có tính logic bởi lẽ những hoạt động liên quan đến răng miệng không liên quan tới ngày “đèn đỏ”.

Nếu đi bơi trong những ngày đó, bạn dễ bị chìm

Đi bơi vào thời gian này vẫn an toàn và không có lý do nào khiến bạn có nguy cơ bị chết đuối. Chỉ có điều, nếu muốn giữ vệ sinh chung, bạn nên tránh bơi vào thời điểm đó.

Bạn không thể có thai

Chu kỳ rụng trứng thường không cố định. Nếu bạn đang ở trong một chu kỳ rụng trứng đặc biệt ngắn và khoảng thời gian “đèn đỏ” dài, tinh trùng có thể thụ tinh với trứng ngay cả trong chu kỳ kinh nguyệt. Vậy nên, bạn vẫn cần sử dụng bao cao su mỗi lần “gần gũi” để đảm bảo an toàn!

Bạn cần tránh hoạt động gắng sức

Bạn không cần phải điều chỉnh cường độ lao động trong và ngoài “chu kỳ”. Điều bạn cần tránh là không hoạt động gắng sức nếu có chỉ định đặc biệt của bác sỹ.

Trinh nữ không thể sử dụng tampon

Tampon không thể lấy đi trinh tiết của họ mà chỉ có sex mới có khả năng đó.

Người khác có thể nói rằng bạn đang trong ngày “đèn đỏ”

Không có cách nào để người khác biết bí mật đó của bạn trừ khi có dấu vết.

Tránh ăn đồ lạnh và đi chân trần vì sẽ làm cho tình trạng chân bị “chuột rút” của bạn tồi tệ hơn

Chuột rút trong “chu kỳ” xuất phát từ tử cung của bạn. Vì thế, chân lạnh hoặc ăn kem sẽ không ảnh hưởng đến điều đó.

Bởi vì bạn không bị “đèn đỏ” khi đang cho con bú nên không thể có thai

Có thể bạn sẽ không thường xuyên “treo cờ” trong khi cho con bú. Mặc dù vậy, nó sẽ trở lại tại một số thời điểm mà bạn không biết trước. Bạn cũng khó xác định được trứng có rụng hay không nên việc khẳng định không thể có thai trong thời gian đó hoàn toàn thiếu thuyết phục.

Khi đã qua thời kỳ mãn kinh, nếu “đèn đỏ” kéo dài vài tháng cũng không vấn đề gì

Trong khi những thay đổi nhỏ là bình thường trong quá trình thay đổi nội tiết tố của giai đoạn mãn kinh thì việc xuất huyết nhiều lúc này có thể báo hiệu một số vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Phụ nữ trong ngày “đèn đỏ” dễ bị gấu và cá mập tấn công

Điều này hoàn toàn không có căn cứ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước