Thạch Kim Tuấn khẳng định “đẳng cấp” tại giải cử tạ vô địch thế giới

Phi LongCập nhật 14:43 ngày 09/11/2014

Thạch Kim Tuấn tiếp tục giữ vững phong độ từ ASIAD 17

Tiếp tục duy trì phong độ sau ASIAD 17, lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã khẳng định sở trường của mình bằng việc giành được tấm huy chương vàng và lập kỷ lục Châu Á ở nội dung cử giật.

Tối qua (8/11), lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã bước vào cuộc tranh tài ở hạng cân 56 kg tại giải cử tạ vô địch thế giới 2014 tổ chức ở Almaty (Kazakhstan). Hạng cân này gồm tổng cộng 39 vận động viên đăng ký tham dự, trong đó quy tụ những vận động viên mạnh như Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) - đương kim vô địch thế giới và Olympic 2012, Long Quingquan (Trung Quốc) - HCV Olympic 2008, Li Fabin (Trung Quốc) - HCV Châu Á 2012… Trong khi đó, đại diện của Việt Nam gồm 2 lực sĩ là Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn.

Tại nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn đã khẳng định sở trường của mình với thành công ở cả 3 mức tạ 130 kg, 134 kg và 135 kg, vượt qua lực sĩ Om Yun Chol với mức tạ 128 kg. Anh cũng đồng thời lập kỷ lục Châu Á ở nội dung này. Hai lực sĩ Trung Quốc là Li Fabin và Long Quingquan bám sát Kim Tuấn với mức tạ lần lượt là 134 kg và 133 kg.

Sang nội dung cử đẩy, Kim Tuấn đã thất bại trong lần cử đầu tiên ở mức 156 kg. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng lấy lại phong độ và thành công mức tạ này ở lần đẩy thứ hai và kết thúc lần đẩy thứ ba với mức tạ 161 kg. Mặc dù vậy, Kim Tuấn chỉ giành được huy chương bạc tại nội dung này bởi lực sĩ Om Yun Chol đã thành công ở lần đẩy tạ cuối cùng với mức 168 kg để giành được huy chương vàng.

Với thành tích tổng cử bao gồm cử giật và cử đẩy, cả hai vận động viên Thạch Kim Tuấn và Om Yun Chol đều đạt 296 kg. Tuy nhiên, khi so sánh trọng lượng cơ thể, lực sĩ người CHDCND Triều Tiên nhẹ hơn Kim Tuấn 40 g nên đã vượt lên giành huy chương vàng tổng cử.

Thạch Kim Tuấn (bên trái) nhận huy chương bạc tổng cử

Thạch Kim Tuấn (bên trái) nhận huy chương bạc tổng cử

Kết quả của đội Việt Nam ở hạng cân 56 kg nam, Thạch Kim Tuấn giành 1 huy chương vàng ở nội dung cử giật, 2 huy chương bạc ở nội dung cử đẩy và tổng cử; Trần Lê Quốc Toàn xếp hạng 5 với tổng cử là 280 kg.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1