Thắng trận, Arsenal và Man City vẫn có thể bị loại khỏi League Cup vì luật định mập mờ

H.M (dịch)Cập nhật 17:11 ngày 26/10/2017

VTV.vn - Dù vừa giành được chiến thắng tại League Cup tuy nhiên Arsenal và Man City có nguy cơ bị loại do vi phạm điều luật mới khá khó hiểu của giải đấu.

Vòng 4 League Cup 2017 không ghi nhận nhiều bất ngờ khi ngoài Tottenham, các ông lớn như Man City, Arsenal, Chelsea hay Man Utd đều giành chiến thắng. Tuy nhiên, bất ngờ hoàn toàn có thể sẽ xảy đến sau vòng đấu này.

Cụ thể, truyền thông Anh cho rằng Arsenal và Man City nhiều khả năng sẽ bị loại khỏi giải đấu này vì đa vi phạm vào luật thay người mới được FA đưa ra.

Theo đó, từ mùa giải này, các CLB tham dự League Cup sẽ được thay tối đa 4 cầu thủ trong một trận đấu. Tuy  nhiên, họ chỉ được thay 1 người duy nhất trong thời gian thi đấu 2 hiệp phụ. Nói cách khác, sự thay đổi người thứ tư chỉ có hiệu lực khi trận đấu phải bước sang hiệp phụ và CLB đã sử dụng hết 3 quyền thay đổi người trong thời gian thi đấu chính thức.

Trở lại với trận đấu ở vòng 4 League Cup 2017, cả Arsenal và Man City đề phải thi đấu thêm hiệp phụ và thực hiện 4 quyền thay đổi người trong 1 trận đấu. Mặc dù vậy, cả Arsenal và Man City đều thực hiện 2 quyền thay đổi người trong 30 phút hiệp phụ. Và điều này được cho là không phù hợp với quy định được FA thông qua.

Vấn đề ở chỗ, ngay cả những trọng tài của giải đấu cũng không nắm rõ quy định và đồng ý để cho Arsenal và Man City được quyền thay người. Chính vì nguyên nhân này, nhiều khả năng Arsenal và Man City sẽ bị loại khỏi giải đấu năm nay.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1