Đã copy 0

Tổng thống Nga Putin cảnh báo về việc hạn chế chi tiêu quốc phòng

Quỳnh Chi (Theo RT)

19/12/2024 06:05

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow không thể tăng chi tiêu quân sự vô hạn bằng cách giảm chi cho các lĩnh vực khác của xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp của các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 16/12, Tổng thống Putin tiết lộ rằng Moscow hiện đang chi 6,3% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng.

"Để tất cả các thành phần của đời sống đất nước - nền kinh tế, lĩnh vực xã hội theo nghĩa rộng nhất của từ này, khoa học, giáo dục, chăm sóc sức khỏe - phát triển, chúng ta không thể tăng vô hạn các khoản chi cho quân sự" - ông Putin phát biểu.

Ông Putin lưu ý rằng mức chi tiêu quốc phòng hiện tại của Nga vẫn chưa cao bằng một số quốc gia trên thế giới hiện không tham gia vào các cuộc xung đột vũ trang.

"Tuy nhiên, đây vẫn là một khoản tiền lớn và chúng ta cần sử dụng nó một cách rất hợp lý, từ các khoản thanh toán cho quân đội và hoạt động hiệu quả của ngành công nghiệp quân sự cho đến việc cung cấp thiết bị, vũ khí và đạn dược cho quân đội" - Tổng thống Nga nói.

"Điều rất quan trọng là phải nhận được mọi thứ đúng hạn, đánh giá chính xác những gì nhận được, có thể sử dụng và đào tạo nhân sự, thực hiện đúng và hiệu quả" - ông Putin nói với Ban lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga - "Trong khi Nga sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh cho chính mình và các đồng minh, điều này sẽ được thực hiện một cách thận trọng và kỹ lưỡng, không bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang toàn diện gây tổn hại đến sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chúng ta".

Tổng thống Nga Putin cảnh báo về việc hạn chế chi tiêu quốc phòng - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Sputnik)

Những bài học từ hoạt động quân sự ở Ukraine cần được áp dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng, về mặt ưu tiên phát triển vũ khí và đưa vào sử dụng các công nghệ tiên tiến, đồng thời ông nói thêm rằng việc sản xuất máy bay không người lái nói riêng cần phải được tăng cường.

Trong cuộc họp, Tổng thống Putin tiết lộ rằng hơn 430.000 người Nga đã tự nguyện nhập ngũ, tham gia vào lực lượng vũ trang nước nhà.

Theo ông Putin, lực lượng hạt nhân chiến lược vẫn là một trong những công cụ chính để bảo vệ chủ quyền của nước Nga và quá trình hiện đại hóa của lực lượng này đã đạt 95%. Tên lửa siêu thanh tầm trung mới Oreshnik có thể mạnh như vũ khí hạt nhân nếu được sử dụng hàng loạt, nhưng không có bất kỳ bụi phóng xạ nào.

Tổng Thư ký NATO kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng để chống lại Nga Tổng Thư ký NATO kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng để chống lại Nga Moscow tăng chi tiêu quốc phòng kỷ lục: Tăng nguy cơ chạy đua vũ trang Nga - NATO? Moscow tăng chi tiêu quốc phòng kỷ lục: Tăng nguy cơ chạy đua vũ trang Nga - NATO? Chủ tịch Ủy ban châu Âu hối thúc EU tăng mạnh chi tiêu quốc phòng Chủ tịch Ủy ban châu Âu hối thúc EU tăng mạnh chi tiêu quốc phòng

Tin liên quan

Nga dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng gần 30% vào năm 2025

Nga dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng gần 30% vào năm 2025

03/10/2024

VTV.vn - Nga sẽ tăng ngân sách quốc phòng gần 30% vào năm 2025, vượt qua chi tiêu cho phúc lợi và giáo dục của nước này.

Hà Lan tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với các mối đe dọa mới

Hà Lan tăng chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với các mối đe dọa mới

07/09/2024

VTV.vn - Hà Lan sẽ tăng chi tiêu quốc phòng hơn 10% vào năm 2025 nhằm tăng cường lực lượng trước các mối đe dọa an ninh mới - Chính phủ Hà Lan cho biết.

Tổng thống Ba Lan kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP

Tổng thống Ba Lan kêu gọi các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP

13/03/2024

VTV.vn - Tổng thống Ba Lan đã tiết lộ mục tiêu chính chuyến thăm Mỹ tuần này của ông - thuyết phục các nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ yêu cầu chi tiêu cao hơn đối với các thành viên NATO.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Xem thêm