U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản: Tung đội hình mạnh nhất

Cập nhật 14:38 ngày 09/09/2014

Dù đã đều chính thức lọt vào vòng bán kết song trận đấu giữu U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản vẫn mang tính chất đặc biệt với cả hai đội tham dự.

U19 Việt Nam quyết đấu vì người hâm mộ

Tại buổi tập cuối cùng trước trận đấu, HLV Guillaume Graechen không cho các cầu thủ chạy rèn thể lực nhiều như mọi khi. Thay vào đó, toàn đội U19 Việt Nam chỉ khởi động nhẹ và luyện các bài tập chiến thuật.

HLV Guillaume Graechen cho các cầu thủ tập nhẹ trước trận đấu với U19 Nhật Bản
HLV Guillaume Graechen cho các cầu thủ tập nhẹ trước trận đấu với U19 Nhật Bản

Trong đó chiến lược gia người Pháp đặc biệt chú trọng tăng cường khả năng dứt điểm cho các học trò. Theo HLV Guillaume Graechen, U19 Việt Nam cần phải tận dụng tối đa các cơ hội dù là nhỏ nhất nếu muốn có chiến thắng trước U19 Nhật Bản.

“Kết quả của trận đấu tối nay không quan trọng bằng việc toàn đội nỗ lực hết sức mình để đáp ứng lại lòng tin yêu của người hâm mộ đã theo dõi, cổ vũ cho U19 Việt Nam trong suốt thời gian qua”, HLV Guillaume Graechen cho biết trước trận đấu.

 

U19 sẽ chiến đấu vì người hâm mộ Việt Nam
U19 sẽ chiến đấu vì người hâm mộ Việt Nam

Ngoài việc đáp ứng lòng tin yêu của người hâm mộ, trận đấu với U19 Nhật Bản sẽ là cơ hội cọ xát vô giá giúp HLV Guillaume Graechen đánh giá được điểm mạnh, yếu của đội tuyển trước trận đánh lớn, vòng chung kết U19 châu Á 2014 diễn ra vào ngày 9/10 tới.

Tin vui đã đến với U19 Việt Nam khi theo thông tin từ các bác sĩ của tuyển U19 Việt Nam, chấn thương của trung vệ Đông Triều gần như đã hoàn toàn bình phục. Ngoài Đông Triều, các cầu thủ khác của U19 Việt Nam đều đang ở trong trạng thể lực tốt nhất.

Cơ hội trải nghiệm cho U19 Nhật Bản

Tương tự U19 Việt Nam, đội tuyển U19 Nhật Bản gần như sẽ xuất phát với đội hình mạnh nhắt trong trận đấu vào tối nay.

“U19 Nhật Bản sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Tôi tin rằng trận đấu với U19 Việt Nam sẽ là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ của U19 Nhật Bản”, HLV Suzuki Masakazu khẳng định.

U19 Nhật Bản cũng rất quyết tâm
U19 Nhật Bản cũng rất quyết tâm

Chỉ còn giữ lại 3 cầu thủ so với đội hình tham dự U19 quốc tế 2014 hồi đầu năm song U19 Nhật Bản vẫn được đánh giá là ứng viên số 1 tại giải đấu lần này. Trong đội hình, U19 Nhật Bản vẫn sở hữu rất nhiều tên tuổi chất lượng như trung vệ Genta Miura và bộ ba tấn công Ochi - Masaya – Daisuke.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam & U19 Nhật Bản sẽ diễn ra vào 19h00 hôm nay ngày 9/9 và được tường thuật trực tiếp trên hai kênh VTV6 và VTV6 HD.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1