U23 Fiji 38-0 U23 Micronesia: Tỷ số không thể tin nổi

Thùy AnCập nhật 15:21 ngày 06/07/2015

VTV.vn -Kỷ lục về số bàn thắng trong một trận đấu bóng đá vừa được thiết lập khi U23 Fiji “thảm sát” U23 Micronesia với tý số… 38-0.

Trong khuôn khổ giải bóng đá Thái Bình Dương Pacific Games 2015, đội tuyển U23 Fiji đã có chiến thắng 38-0 trước đội tuyển U23 của đảo quốc Micronesia. Với 38 bàn thắng thì tính trung bình cứ 2,37 phút, đội tuyển U23 Fiji lại chọc thủng lưới U23 Micronesia một lần.

Theo đó, các cầu thủ U23 Fiji đã ghi 21 bàn thắng vào lưới Micronesia trong hiệp 1 và 17 bàn thắng trong hiệp 2. Antonio Tuivana là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng của U23 Fiji với 10 bàn thắng vào lưới của U23 Micronesia.

Sẽ không quá ngạc nhiên cho thất bại thảm hại của U23 Micronesia khi chứng kiến những bàn thua như thế này:

 

Đây không phải là lần đầu tiên U23 Micronesia bị thảm bại tại Pacific Games 2015 khi tại lượt đấu đầu tiên ở bảng A, đội tuyển này đã bị U23 Tahiti “hành tới bến” với tỉ số 30-0.

Chiến thắng 38-0 của Fiji trước Micronesia đã phá vỡ kỷ lục về số bàn thắng trong một trận đấu mà Australia đã lập trước đó. Cụ thể tại vòng lại World Cup 2002, Australia đã có chiến thắng 30-0 trước Samoa.

Pacific Games 2015 là giải đấu gồm 8 đội U23 đến từ: Fiji, Micronesia, New Caledonia, New Zealand, Papua New Guinea (chủ nhà), Solomon, Tahiti và Vanuatu.

Liên bang Micronesia nằm ở phía Tây Thái Bình Dương gồm khoảng 600 hòn đảo với bốn tiểu bang: Kosrae, Pohnpei, Chuuk (Truk) và Yap. Dân số của Micronesia trong năm 2015 được ước tính khoảng hơn 100.000 người.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1