U23 Việt Nam sắp đụng “sếu vườn” 1m99 của U23 Thái Lan

T.KCập nhật 10:12 ngày 22/03/2019

VTV.vn - Ở cuộc đọ sức tại Mỹ Đình tới đây, U23 Việt Nam sẽ gặp một thử thách về tầm cao khi đụng độ trung vệ cao tới 1m99 Marco Baldini của U23 Thái Lan.

Marco Baldini là cái tên khá ấn tượng của U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á này. Ngoài việc đang đầu quân cho Chainat FC chơi bóng ở giải đấu hạng cao nhất Thai Lan (Thai League), Marco Baldini còn nổi bật nhờ chiều cao siêu khủng lên tới 1m99. Với lợi thế chiều cao này, trung vệ mang hai dòng máu Thái Lan và Italy nắm lợi thế không nhỏ trong những pha không chiến.

Ở Thai League, trung vệ sinh năm 1998 không phải là nhân tố sáng giá, và Baldini cũng chỉ sắm vai dự bị cho cặp trung vệ Marco Casambre (Philippines) và Kazuki Murakami (Nhật Bản). Tuy nhiên, ở U23 Thái Lan, Baldini được trọng dụng. Baldini từng góp mặt trong đội hình U22 Thái Lan giành ngôi á quân ở U22 Đông Nam Á tổ chức ở Campuchia vừa qua.

Trên thực tế, chỉ còn 6 cầu thủ dự giải đấu tại Campuchia gồm thủ môn Korrapat Nareechan, Salingkarn Promsupha (trung vệ), Chatchai Sangdao (hậu vệ cánh), Korravich Tasa (tiền đạo) và Sakulchai Sangthopho (tiền vệ) và trung vệ Marco Baldini góp mặt ở vòng loại U23 châu Á này.

Như vậy, ngoài nhân tố nổi bật nhất U23 Thái Lan là Supachai Jaided, Marco Baldini sẽ là cái tên thầy trò HLV Park Hang-seo phải để ý tới, đặc biệt là các pha bóng cố định hay những tình huống không chiến, trong cuộc đọ sức vào ngày 26/3 tới ở Mỹ Đình.

Trước đó, tại vòng loại U23 châu Á 2020, Baldini sẽ cùng các đồng đội ở đội tuyển U23 Thái Lan thi đấu với U23 Indonesia vào ngày 22/3. U23 Thái Lan sẽ đụng độ U23 Brunei ngày 24/3 trước khi đụng độ U23 Việt Nam 2 ngày sau đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1