Van Gaal bật mí lý do chia tay Welbeck: Đá kém thì bán!

Cập nhật 17:19 ngày 12/09/2014

Việc Welbeck (thứ hai bên phải) được Man Utd bán cho Arsenal đang gây nên những sự tranh cãi trong nội bộ Man Utd.

HLV Louis van Gaal bật mí rằng, lý do khiến ông đi đến quyết định bán đi tiền đạo Danny Welbeck là bởi hiệu suất của anh kém xa so với Rooney và Persie.

Man Utd sử dụng 150 triệu bảng trong mùa hè để chiêu mộ 6 tân binh đắt giá và khiến báo chí sương mù phải tự đặt câu hỏi rằng phải chăng CLB giàu truyền thống bậc nhất xứ sương mù đang quay lưng lại với chính những tài năng của nước Anh, được đào tạo từ chính lò đào tạo trẻ của CLB – đặc biệt là sau khi Quỷ đỏ bán đi Danny Welbeck cho Arsenal vào ngày cuối cùng của phiên chuyển nhượng.

Tuy nhiên, thông tin này nhanh chóng bị HLV Louis van Gaal gạt bỏ. Nói trong buổi ra mắt Falcao và Daley Blind hôm thứ Năm (11/9), vị chiến lược gia người Hà Lan khẳng định Man Utd luôn ủng hộ chính sách đào tạo cầu thủ trẻ.

Ông lý giải về việc chia tay Welbeck là bởi cầu thủ trưởng thành tại thành phố Manchester này không thực sự đủ đẳng cấp để thi đấu cho Man Utd. Cụ thể, chân sút người Anh chỉ ghi được 29 bàn/142 trận ra sân trong màu áo Quỷ đỏ và con số này không đủ sức thuyết phục vị chiến lược gia khó tính Louis van Gaal.

Thành tích ghi bàn của Welbeck trong 3 mùa giải gần đây tại Man Utd kém xa Van Persie và Wayne Rooney.

Thành tích ghi bàn của Welbeck trong 3 mùa giải gần đây tại Man Utd kém xa Van Persie và Wayne Rooney.

Ông nói: “Tôi luôn cho các cầu thủ cơ hội để chứng minh khả năng của mình trước khi đưa ra quyết định của tôi. Khi mọi người hỏi về Danny Welbeck, cậu ấy đã ở đây từ hồi 9 tuổi và sau khi được Sunderland trả về (cho mượn), Welbeck đã có 3 mùa bóng tại Old Trafford nhưng cậu ấy không có thành tích tốt bằng Van Persie và Wayne Rooney. Đó là lý do vì sao CLB chia tay cậu ấy”.

“Falcao rất xuất sắc nhưng vẫn còn chỗ cho những cầu thủ trẻ khác phù hợp. Đó là chính sách của CLB và là lý do tại sao tôi ở đây. Đội bóng đang trong quá trình chuyển đổi. Man Utd đã nói chuyện với Welbeck và Chicharito trước khi chúng tôi có cơ hội ký hợp đồng với Falcao. Man Utd luôn rất thẳng thắn về vấn đề này. Còn vấn đề đào tạo trẻ, với những cầu thủ đủ năng lực, tôi sẽ cho họ cơ hội lên tuyển”, HLV Louis van Gaal cho biết thêm.

Dẫu vậy, chính sách chuyển nhượng của Man Utd đang thực sự vấp phải những ý kiến trái chiều từ những “công thần” đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của đội bóng như Gary NevillePaul Scholes. Thậm chí, “Phó tướng” dưới thời Sir Alex – ông Mike Phelan cũng cho rằng, Man Utd thực sự đã đánh mất “bản ngã” khi bán đi Welbeck.

Gary Neville cho hay: “Tôi phải thừa nhận rằng việc bán Danny Welbeck là một thương vụ lạ lùng. Không hiểu vì sao Man Utd lại bán Welbeck cho Arsenal với giá 16 triệu bảng. Tôi không thể hiểu nổi. Điều đó đã giúp một đối thủ cạnh tranh thêm mạnh và chắc chắn họ sẽ gây khó khăn cho CLB trong cuộc đua Top 4”.

Tuần này, Man Utd sẽ có cơ hội chứng minh sức mạnh khi chỉ phải gặp QPR và đó là cơ hội kiểm chứng sức mạnh của Quỷ đỏ dưới thời Louis van Gaal. Nếu muốn đập tan những sự hồ nghi, Man Utd không còn cách nào khác là giành trọn vẹn 3 điểm sau vòng 4 này và tiếp tục giữ vững phong độ ở những vòng đấu tiếp theo.

TRỰC TIẾP U23 Indonesia 0-0 U23 Australia | Hiệp 1

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Trận đấu giữa U23 Indonesia với U23 Australia được Đài THVN tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5, VTV Cần Thơ cũng như ứng dụng VTVgo, Thời báo VTV lúc 20h00 ngày 18/4.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1