Vì COVID-19, ĐT nữ Hàn Quốc và Trung Quốc phải chơi trên sân trung lập

T.KCập nhật 22:42 ngày 24/02/2020

VTV.vn - ĐT nữ Hàn Quốc phải tìm địa điểm tổ chức trận play-off tranh vé dự Olympic Tokyo với ĐT nữ Trung Quốc ở quốc gia thứ ba do dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Sau khi kết thúc vòng loại thứ hai, ĐT nữ Trung Quốc (nhì bảng B) sẽ gặp ĐT nữ Hàn Quốc (nhất bảng A) trên sân khách/lượt đi vào ngày 6/3 và sân nhà/lượt về vào ngày 11/3.

Là tâm dịch của COVID-19, chủ nhà Trung Quốc sẽ không thể tổ chức trận đấu trên. ĐT nữ Trung Quốc buộc phải mượn sân Campbelltown Stadium ở Sydney, Australia để tiếp ĐT nữ Hàn Quốc ở trận lượt về.

Tuy nhiên, đó là tình hình trước đây, còn hiện tại, đến lượt Hàn Quốc trở thành "điểm nóng" bùng phát của dịch COVID-19 nên quốc gia xứ kim chi cũng phải hủy kế hoạch tổ chức trận lượt đi trên sân nhà Yongin Citizen Sports Park để chuyển đến một sân trung lập. Tuy nhiên, việc tìm được sân trung lập để tổ chức trận đấu giữa hai đội lại càng trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh hiện nay

Theo đó, quốc gia chấp thuận tổ chức trận ĐT nữ Hàn Quốc - ĐT nữ Trung Quốc còn phải tiến hành kiểm tra y tế, cách ly thành viên các đội bóng ít nhất 10 ngày và chỉ cho phép nhập cảnh khi xác định âm tính với SARS-CoV-2.

Ở cặp đấu còn lại, ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi trận lượt đi trên sân của ĐT nữ Australia ngày 6/3, trước khi tiếp đối thủ đến từ xứ Kangaroo trên sân nhà Cẩm Phả, Quảng Ninh vào ngày 11/3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1