Vidal lại “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” với Barcelona

T.KCập nhật 18:27 ngày 28/12/2019

VTV.vn - Tiền vệ Arturo Vidal đã đâm đơn kiện Barcelona để đẩy mối quan hệ giữa hai phía về bờ vực “đứt gánh giữa đường”.

Arturo Vidal quyết định khởi kiện chính CLB Barcelona vì đội bóng xứ Catalan đã không chi trả 2,4 triệu Euro từ mùa giải trước. Đây được cho là điều khoản thưởng của CLB trong hợp đồng với tiền vệ người Chile khi ra sân 60% số trận và thi đấu tối thiểu 45 phút.

Mùa giải trước, Vidal thi đấu 53 trận trên mọi đấu trường cho Barca. Theo ABC, cầu thủ này tin mình đã đá đủ số trận để nhận số tiền nói trên.

Tuy nhiên, lãnh đạo của Barca lại cho rằng anh đã hiểu sai các điều khoản trong hợp đồng đã ký. Đúng là Vidal đã hoàn thành điều kiện "ra sân đủ 60% số trận" nhưng anh lại không đá đủ 45 phút rất nhiều lần trong số đó. Đây chính là cơ sở để đội chủ sân Camp Nou từ chối yêu cầu của Vidal.

Trước đó, giữa Vidal và Barca cũng xảy ra bất đồng liên quan tới tiền thưởng thành tích ở mùa 2018/19. Theo đó, Vidal yêu cầu được trả 2,8 triệu Euro tiền thưởng sau khi Barca lọt tới vòng bán kết Champions League, tuy nhiên, phía CLB khẳng định chỉ có nghĩa vụ thanh toán một nửa của số tiền trên.

Mâu thuẫn giữa hai bên ngày một trầm trọng hơn khi trước thềm trận Siêu Kinh Điển cách đây không lâu, Vidal tỏ ra tức giận và tự ý rời sân tập khi hay tin mình không nằm trong danh sách đá chính của HLV Ernesto Valverde.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1