VPF vẫn tín nhiệm bầu Tú giữ chức TGĐ: Bầu Tú không hiểu vì sao bị “đánh”

Khánh Nguyễn. Ảnh: Minh HoàngCập nhật 18:18 ngày 10/04/2018

VTV.vn - Chiều 10/4, VPF đã lý giải việc bầu Tú vẫn sẽ tiếp tục kiêm nhiệm 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và TGĐ. Bản thân bầu Tú cũng lên tiếng tại cuộc họp báo.

Tại cuộc họp báo thường kỳ VPF vào chiều 10/4, Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng thông báo: "Trong cuộc họp HĐQT sáng nay, anh Tú đã xin rút khỏi vị trí TGĐ VPF nhưng HĐQT nhận thấy không có lý do gì anh Tú phải rút bởi xét thấy không có vi phạm, tập thể đang vận hành tốt và đạt tín nhiệm cao".

VPF vẫn tín nhiệm bầu Tú giữ chức TGĐ: Bầu Tú không hiểu vì sao bị “đánh” - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch HĐQT VPF Trần Mạnh Hùng khẳng định, HĐQT công ty hoàn toàn ủng hộ ông Tú giữ chức TGĐ.

"Trong số 8 người của HĐQT, ngoài 1 phiếu trắng, 7 người đều không đồng ý cho anh Tú rút khỏi chức danh TGĐ. Không phải vì ý kiến bên ngoài, áp lực hay sức ép nào mà nói rút thì rút. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của HĐQT", ông Hùng nhấn mạnh và khẳng định việc một người kiêm nhiệm cả vị trí Chủ tịch HĐQT lẫn TGĐ là không vi phạm luật.

Về phần mình, ông Trần Anh Tú cũng cho biết, chính công việc TGĐ VPF chiếm phần lớn thời gian và sức lực của ông thời gian qua. Sau khi VPF yêu cầu tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ TGĐ, ông vẫn sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ nhưng sẽ chuyển giao ngay khi tìm được người phù hợp để tập trung toàn tâm toàn ý cho vị trí Chủ tịch HĐQT VPF hiện tại.

VPF vẫn tín nhiệm bầu Tú giữ chức TGĐ: Bầu Tú không hiểu vì sao bị “đánh” - Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc họp báo

Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú chia sẻ: "Các thành viên trong HĐQT đều không cho phép tôi rút nhưng cá nhân tôi cũng đặt vấn đề, theo lộ trình, trong thời gian tới nếu có ứng viên phù hợp, xứng đáng, HĐQT cho phép chuyển lại chức danh TGĐ của VPF để tập trung cho kế hoạch, chiến lược dài hạn của 3 giải đấu. Hiện mọi người tin tưởng, giao trách nhiệm thì mình phải làm cho tốt".

Ông bầu Thái Sơn Nam cũng bộc bạch, sau 4 tháng làm việc ở VPF với 2 cương vị, ông đã lao tâm khổ tứ rất nhiều. Tuy vậy, ông Trần Anh Tú bày tỏ tự hào vì đã làm được nhiều thứ, đặc biệt là cùng HĐQT VPF tìm được 3 nhà tài trợ cho V.League, hạng Nhất, Cúp quốc gia. "Nếu trước đó, tôi không nhận chức vụ TGĐ thì không biết việc tìm tài trợ cho VPF trước mùa giải sẽ như thế nào", ông Tú nói.

VPF vẫn tín nhiệm bầu Tú giữ chức TGĐ: Bầu Tú không hiểu vì sao bị “đánh” - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐQT VPF Trần Anh Tú khẳng định sẽ làm hết sức để công việc điều hành các giải đấu suôn sẻ, minh bạch và làm bóng đá "sạch".

"Thực sự nếu nói tôi không chịu áp lực thì không đúng vì tôi lần đầu tiên bước vào sân cỏ lớn. V.League là giải đấu tôi vừa mới bước vào, mà đã bị "đánh" dữ dội. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị "đánh" như vậy. Chắc là tại mình đi nhanh quá, vội vã quá. Tuy nhiên, tôi sẽ không từ bỏ", ông Tú cho hay.

Trước đó, một số ông bầu đội bóng đã lên tiếng phản đối việc ông Trần Anh Tú đang nắm giữ quá nhiều chức vụ và sẽ ảnh hưởng đến công việc chuyên môn điều hành giải, đặc biệt là V.League. Theo đó, có ý kiến cho rằng ông Trần Anh Tú nên thôi giữ chức TGĐ VPF nếu không sẽ rút khỏi V.League 2018.

Về vấn đề này, đại diện VPF cũng khẳng định, Ban tổ chức giải cũng sẵn sàng các phương án để V.League 2018 tiếp tục diễn ra ngay cả khi có đội bóng tuyên bố rút khỏi giải đấu.

Lãnh đạo VPF: Không có chuyện “vừa đá bóng, vừa thổi còi”! Lãnh đạo VPF: Không có chuyện “vừa đá bóng, vừa thổi còi”! VPF đang xúc tiến đàm phán với nhà tài trợ V.League 2018 VPF đang xúc tiến đàm phán với nhà tài trợ V.League 2018 Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF có tân Chủ tịch Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF có tân Chủ tịch
Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1