Xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vnCập nhật 10:15 ngày 16/06/2015

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tiền Phong)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có kết luận về kế hoạch đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) năm 2021 tại Việt Nam.

Về cơ sở vật chất, Thủ tướng yêu cầu không đầu tư xây dựng mới từ nguồn ngân sách Nhà nước, chủ yếu tận dụng cơ sở vật chất sẵn có và nâng cấp, sửa chữa (nếu cần thiết); đồng thời tăng cường tối đa nguồn xã hội hóa.

Việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 năm 2021 là trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng các quốc gia khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, đây là chủ trương lớn, cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam trên tinh thần đổi mới. Trong đó, xác định rõ số môn và nội dung thi đấu của từng môn, bảo đảm phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1