Ảnh: Thành đoàn
Vì vậy, từ năm 2026, thành phố tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giảm thiểu tai nạn đuối nước, yêu cầu 100% phường, xã, đặc khu tổ chức dạy bơi và hướng dẫn kỹ năng an toàn dưới nước cho thiếu nhi trong dịp hè.
Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống đuối nước
Theo số liệu của Bộ Y tế, mỗi năm đuối nước cướp đi sinh mạng của gần 2.000 trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi. TP Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài thực trạng đáng lo ngại này. Chỉ tính riêng trong thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc đau lòng, ngày 19/4 vừa qua một bé trai khoảng 6 tuổi tử vong khi tắm tại một hồ bơi trên đường Tây Lân (phường Bình Tân); trước đó, vào tháng 7/2025, hai thiếu niên 13 và 14 tuổi ở xã Đông Thạnh thiệt mạng sau khi rủ nhau ra bờ sông chơi.
Trong giai đoạn 2021- 2030, TP Hồ Chí Minh triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em. Đến ngày 23/5 vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục phát động phong trào "Toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước", hướng tới mục tiêu đưa việc học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước trở thành hoạt động thường xuyên trong cộng đồng.

TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều biện pháp để phòng chống tai nạn đuối nước (Ảnh: UBMTTQ phường Chợ Quán)
Không dừng ở việc phát động phong trào, yêu cầu phổ cập kỹ năng phòng, chống đuối nước còn được đưa vào Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2026. Theo đó, các địa phương phải xây dựng chương trình dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước và kỹ năng thoát hiểm phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận các lớp học bơi ngay trong kỳ nghỉ hè.
Điều thành phố hướng tới không đơn thuần là giúp trẻ biết bơi. Quan trọng hơn, các em phải được trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình trước những tình huống nguy hiểm dưới nước. Thực tế cho thấy không ít trường hợp trẻ biết bơi vẫn gặp nạn vì chủ quan, đánh giá sai mức độ nguy hiểm của khu vực vui chơi hoặc hoảng loạn khi xảy ra sự cố. Các lớp học hiện nay dành nhiều thời lượng hướng dẫn cách nhận biết khu vực nước nguy hiểm, sử dụng áo phao đúng cách, giữ bình tĩnh khi rơi xuống nước, tìm kiếm sự hỗ trợ và những nguyên tắc cơ bản khi gặp người bị nạn.

Phổ cập kỹ năng chống đuối nước đã được đưa vào kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2026 (Ảnh: Thành đoàn)
Theo bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân tập luyện môn bơi và phòng, chống đuối nước không chỉ góp phần lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất mà còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về kỹ năng an toàn dưới nước, qua đó xây dựng môi trường an toàn hơn cho trẻ em và thanh thiếu nhi.
Xây "lá chắn" từ trường học đến cộng đồng
Để ngăn ngừa nguy cơ đuối nước, TP Hồ Chí Minh đã huy động sự tham gia của các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền cơ sở nhằm tạo thành mạng lưới bảo vệ trẻ em từ trường học đến khu dân cư. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn về phổ cập bơi và kỹ năng an toàn dưới nước; đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống hồ bơi trong trường học và các cơ sở thể thao đủ điều kiện để phục vụ hoạt động hè. Thành phố cũng tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên và cán bộ phụ trách hoạt động thể thao nhằm bảo đảm trẻ em được học bơi trong môi trường an toàn, đúng kỹ thuật.

Ngoài dạy bơi, các em còn được dạy cách xử lý tình huống (Ảnh: UBMTTQ phường Phú Nhuận)
Cùng với việc dạy bơi, kiến thức và kỹ năng phòng, chống đuối nước được lồng ghép vào các môn học, giáo dục thể chất và hoạt động trải nghiệm trong nhà trường. Thông qua đó, giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ năng tự bảo vệ, xử lý tình huống, biết cách kêu gọi sự hỗ trợ và thực hiện những bước sơ cứu ban đầu phù hợp với lứa tuổi.
Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tham gia bằng các đội hình tình nguyện hỗ trợ tổ chức sinh hoạt hè, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn cho thiếu nhi tại địa phương. Các lực lượng công an, quân sự và y tế được huy động để phổ biến kỹ năng sơ cấp cứu, xử lý tình huống khẩn cấp, góp phần nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra sự cố.
Các địa phương được yêu cầu rà soát những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như ao hồ, kênh rạch, hố sâu tại công trình xây dựng và các điểm có mặt nước nguy hiểm để bổ sung biển cảnh báo, rào chắn hoặc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phù hợp.
Bên cạnh nỗ lực của chính quyền và nhà trường, vai trò của gia đình vẫn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Việc nhắc nhở trẻ không tự ý tắm ở sông, kênh rạch, giám sát khi các em vui chơi gần khu vực có nước và hướng dẫn con nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn là những việc làm đơn giản nhưng có thể ngăn ngừa nhiều tai nạn đáng tiếc.

Ảnh: UBMTTQ phường Phú Nhuận
Mỗi vụ đuối nước xảy ra đều để lại những nỗi đau và khoảng trống không gì bù đắp được. Để các em có một mùa hè sôi động và ý nghĩa thì nhà trường, gia đình và cộng đồng cần chung tay tạo ra những "lá chắn" kiên cố bảo vệ an toàn cho trẻ.
Bình luận (0)