Bắc Giang: Vải thiều cuối vụ rớt giá bất thường

Dương Hương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 03/07/2015 13:22 GMT+7

VTV.vn - Khác với mọi năm, vải cuối vụ tại Lục Ngạn, Bắc Giang hiện không tăng giá mà lại giảm bất thường.

Theo ghi nhận của phóng viên Thời sự VTV, tại trung tâm thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, hàng ngày có đến hàng trăm xe vải thiều chờ bán suốt từ 6h sáng và ngay giữa trưa nắng. Thời tiết nắng nóng càng làm cho vải nhanh xuống mã. Trái với kỳ vọng của các chủ vườn, giá giao dịch thành công tại đây chỉ từ 6.000 - 11.000 đồng/kg.

Nhiều thương lái cũng cho biết, vải giảm giá như vậy là vì lượng vải cuối vụ năm nay xấu mã, do nắng to và hạn nhiều.

Trước đó, nhiều bà con trồng vải đã cố hãm độ chín mong thu hoạch muộn để vải sẽ cao giá như mọi năm. Tuy nhiên, quả vải chín đến độ 100% hiện nay lại khó bán vì khó vận chuyển và cũng khó sấy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước