Chi tiêu công của Trung Quốc giảm trong năm 2014

Quốc Dũng (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/06/2015 11:22 GMT+7

VTV.vn - Chi tiêu dành cho những chuyến đi nước ngoài, xe cộ, hay là các chi phí lễ tân đã được chính quyền Trung ương Trung Quốc cắt giảm đáng kể trong năm 2014.

Kết luận này được trình trong bản báo cáo của Hội đồng Nhà nước về tổng chi tiêu cuối kỳ của Chính phủ Trung ương Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho biết, trong năm 2014, Chính phủ Trung ương Trung Quốc đã tiêu khoảng 5,88 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 950 triệu USD) vào các chuyến công tác, mua sắm xe công, hay là tổ chức các cuộc họp, thấp hơn 1,27 tỷ so với ngân sách dự trù. Kết quả tích cực này đến từ việc tiến hành hiệu quả "quy tắc tám điểm" và các chiến dịch vận động tiết kiệm do Chủ tịch Tập Cận Bình phát động.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước