Giá xăng trong nước thấp hơn khu vực 2.000 - 6.000 đồng/lít

Mạnh Hùng (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 05/05/2015 14:09 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn -Giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam hiện thấp hơn các nước có chung đường biên giới trong khu vực từ 2.000 – 6.000 đồng/lít và thấp hơn giá cơ sở khoảng 3.000 đồng/lít .

Giá xăng RON 92 bán lẻ trong nước hiện ở mức 17.300 đồng/lít, nhưng tại Campuchia đang có giá 23.000 đồng/lít, còn tại Lào là 22.500 đồng/lít và Trung Quốc là trên 19.000 đồng/lít. Sự chênh lệch lớn này có nguy cơ kích thích tình trạng xuất lậu xăng dầu từ Việt Nam sang các nước xung quanh để hưởng chênh lệch.

Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong chu kỳ 15 ngày qua, giá xăng dầu thành phẩm trên thế giới đang ở mức cao, bình quân 75-79 USD/thùng. Điều này kéo theo giá cơ sở trong nước tăng mạnh lên trên 20.000 đồng/lít xăng, cao hơn giá bán lẻ hiện hành gần 3.000 đồng/lít. Tương tự, giá cơ sở dầu diesel đang chênh hơn 1.000 đồng/lít… Các mức chênh này chưa bao gồm trích quỹ bình ổn giá và các doanh nghiệp đầu mối hiện lỗ gần 2.000 đồng/lít xăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước