Hàng nông sản ít quan tâm tới thị trường trong nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 19/10/2015 11:07 GMT+7

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ có khoảng 10% lượng cà phê Việt Nam được tiêu thụ trong nước.

VTV.vn - Không chỉ cà phê mà hiện nhiều sản phẩm nông, lâm, thủy sản của Việt Nam cũng có tỷ lệ tiêu thụ nội địa thấp như cao su 25%, cá tra từ 5% -7%…

Những mặt hàng này hiện chỉ tập trung vào thị trường xuất khẩu và chủ yếu vẫn là xuất các sản phẩm nông sản thô, chưa có sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Bên cạnh đó, việc tập trung quá nhiều vào xuất khẩu cũng dẫn đến đầu ra của sản phẩm bị phụ thuộc vào các thị trường này.

Thu mua nông sản bất thường tái diễn: Cần hết sức cảnh giác Thu mua nông sản bất thường tái diễn: Cần hết sức cảnh giác

VTV.vn - Sau một thời gian tạm lắng, việc thu mua nông sản bất thường lại tái diễn từ địa phương này qua địa phương khác với loại cây trồng hoặc loại nông sản khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước