Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sẽ chỉ đạt 95% mục tiêu đề ra trong năm 2015

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/10/2015 06:08 GMT+7

Thanh long là một trong những nông sản sẽ được đàm phán mở cửa vào thị trường Nhật Bản.

VTV.vn - Bộ NN&PTNT cho biết, với tiến độ xuất khẩu như hiện nay, dự kiến kế hoạch xuất khẩu của ngành cả năm 2015 chỉ đạt khoảng 95% so với mục tiêu đề ra.

Năm 2015, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 32 tỷ USD. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, do đồng ngoại tệ tăng giá, nguồn cung nông sản ở nhiều nước gia tăng, trong khi đó, các thị trường xuất khẩu chủ lực của nước ta như: Mỹ, EU, Nhật Bản... đều giảm nhu cầu, khiến tình hình xuất khẩu rất khó khăn.

Để tháo gỡ tình trạng này, thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục đàm phán mở cửa thị trường đối với một số nông sản như: thanh long vào Nhật Bản, thịt gà vào Nga... Ngoài ra, Bộ cũng cho biết đã thực hiện cắt giảm một số loại phí và lệ phí của ngành để giảm bớt khó khăn cho nông dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước