Hoa quả thư pháp hút khách dịp Tết Nguyên đán

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ tư, ngày 18/02/2015 09:43 GMT+7

(VTV.vn) - Sáng kiến viết thư pháp trên các loại quả như bưởi và dưa hấu đang rất hút khách dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Thị trường hoa quả hút hàng trong dịp Tết năm nay là những loại trái cây được người nông dân sáng tạo, đặc biệt phải kể đến sáng kiến viết thư pháp trên các loại quả như bưởi và dưa hấu.

Để viết thư pháp trên quả đẹp và có thể để được lâu, khi mua, người tiêu dùng thường chọn những quả bưởi to, tròn, chắc. Do bưởi thường được bày theo cặp nên chữ viết cũng theo cặp tương ứng. Các cặp chữ phổ biến viết trên bưởi trong ngày Tết là Tài – Lộc, Phúc – Đức, Hưng – Thịnh, Cát – Tường… Những cặp chữ này cũng chính là mong ước của gia chủ trong năm mới.

Chi phí vẽ thư pháp chữ nhung trên một cặp bưởi có giá 80.000 đồng (chưa tính giá bưởi). Một cặp bưởi in chữ Tài, Lộc có giá khoảng 2 triệu đồng.

Ngoài bưởi, dưa hấu cũng là một loại quả rất được ưa chuộng để viết thư pháp. Giá các cặp dưa hấu in chữ thư pháp để bày trong dịp Tết dao động từ 500.000 - 1.800.000 đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước