Kết thúc đàm phán với 7 quốc gia để xuất khẩu nông sản Việt

Hoàng Phương (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 29/01/2015 21:28 GMT+7

Năm 2014, việc đàm phán, xuất khẩu nông sản Việt Nam với 7 quốc gia đã hoàn tất. Tuy nhiên, vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc BV thực vật trong nước còn nhiều.

Nông sản Việt Nam đã rộng cửa hơn khi vào các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand… Cuối năm 2014, những quả nhãn tươi đầu tiên đã được xuất khẩu sang Mỹ. Tiếp theo trong năm 2015 sẽ là quả vải, xoài và vú sữa.

Ở thị trường New Zealand, Việt Nam kỳ vọng sẽ xuất khẩu được 4 loại hoa cắt cành. Tuy nhiên, qua thanh tra, có tới 18% số cơ sở sản xuất, 13% cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có các hành vi vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh thuốc kém chất lượng, ngoài danh mục.

Hơn 1.000 trường hợp đã bị phạt vi phạm hành chính. Và đáng ngại nữa là hơn 30% số hộ nông dân vi phạm các quy định về nồng độ, liều lượng, thời điểm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước