Những người nông dân Tây Ban Nha cho rằng, chính sách cấm xuất khẩu trái cây sang thị trường Nga là quá bất công. Bên cạnh đó, việc đầu ra bị chặn lại cũng đang khiến nhiều doanh nghiệp chế biến và thu mua cam cho người nông dân phải tạm ngưng sản xuất.
Theo cơ quan Thống kê châu Âu, mỗi năm nước Nga nhập khẩu một lượng lớn các trái cây như lê, táo, cam… từ châu Âu có giá trị lên tới gần 3 tỷ euro. Do vậy, nếu các quan chức EU không sớm tìm ra giải pháp cân bằng lợi ích giữa các bên thì câu chuyện đổ bỏ nông sản hay nhà máy đóng cửa sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.