Người dân chưa được hưởng lợi nhiều khi xăng dầu giảm giá

Khánh Quỳnh (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Chủ nhật, ngày 25/01/2015 22:38 GMT+7

Ảnh minh họa

Xăng dầu giảm giá tác động nhiều đến chi phí đầu vào của hàng hóa nhưng tại các chợ, giá cả hàng hóa đến tay người tiêu dùng vẫn không giảm.

Chưa khi nào xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh như hiện nay. Nếu tính từ tháng 7/2014 đến nay, xăng dầu đã có 14 lần giảm giá với mức giảm khoảng 35%. Xăng dầu liên tục giảm sâu khiến nhiều người dân vui mừng vì hy vọng sẽ tác động mạnh đến giá cả dịch vụ và các loại hàng hóa, họ sẽ có cơ hội mua được hàng hóa giá rẻ hơn.

Thế nhưng, tại các chợ, giá nhiều mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng… hầu như đều giữ nguyên từ nhiều tháng nay, ngoại trừ một số mặt hàng rau củ quả có giảm do thời tiết thuận lợi.

Thực tế thị trường hàng hóa, thực phẩm tại các chợ cho thấy, người dân chưa được hưởng lợi nhiều khi mặt bằng giá cả chưa phù hợp với mức giảm giá của xăng dầu. Điều này phần nào lý giải vì sao sức mua, sức tiêu dùng trong tháng cận Tết không tăng cao dù đây đang là thời điểm mua sắm lớn nhất trong năm.

Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV về thị trường lượng thực, hàng hóa tại Đà Nẵng:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước