Người dùng smartphone Mỹ thích thiết bị Android

LH (Dịch)-Thứ ba, ngày 08/01/2013 12:00 GMT+7

 Theo một thống kê mới được comScore công bố, 7 trong số 10 người sở hữu smartphone tại Mỹ tham gia điều tra cho biết, họ đang sở hữu 1 thiết bị chạy trên nền tảng Android của Google.

Công ty comScore cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử, điện thoại sử dụng nền tảng Android của Google đã chiếm hơn một nửa tổng số điện thoại thông minh mà người Mỹ đang sở hữu (50,1%), tăng 3,2% so với tháng 11/2011.

Bên cạnh đó, thị phần của Apple trên thị trường điện thoại thông minh Mỹ cũng tăng từ mức 28,7% trong tháng 11/2011 lên 30,2% trong tháng 2/2012.

Điều tra của comScore cũng cho thấy, người dùng Mỹ không hào hứng với những thiết bị chạy trên nền tảng của RIM hay Microsoft. Kết thúc quý vừa qua, nền tảng BlackBerry OS bị mất 3,2% thị phần, xuống còn 13,4%. Trong khi đó, nền tảng Windows Phone của Microsoft chỉ còn năm giữ 3,9% thị phần trên thị trường smartphone Mỹ.

Theo bản điều tra trên, Samsung tiếp tục là hãng điện thoại di động phổ biến nhất tại Mỹ. Số lượng điện thoại Samsung có mặt trên thị trường này chiếm khoảng 25,6% thị phần. Số lượng điện thoại LG bán ra tại Mỹ có giảm nhẹ so với quỹ trước nhưng đây vẫn là nhà sản xuất điện thoại phổ biến thứ 2 tại Mỹ với 19,4% thị phần.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước