Sẽ tăng thuế nhập khẩu với bột ngọt ngoại?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/09/2015 12:20 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng vừa ký quyết định điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng bột ngọt (còn gọi là mì chính) nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công Thương đánh giá, có dấu hiệu cho thấy mặt hàng bột ngọt nhập khẩu có sự gia tăng đột biến trong giai đoạn từ 2012 - 2014.

Một số công ty sản xuất bột ngọt hiện đang chiếm gần 60% thị phần bột ngọt trong nước cũng đã chỉ rõ việc tăng đột biến lượng bột ngọt nhập khẩu gây thiệt hại về nhiều mặt như giảm sản lượng sản xuất, thị phần, doanh thu, lợi nhuận, lao động đều giảm trong khi tồn kho và chi phí sản xuất bột ngọt tăng.

Trong thời gian tới, nếu ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ thương mại, mì chính ngoại sẽ bị tăng thuế nhập khẩu lên một mức nhất định.

Bột ngọt, bột nêm giả “đánh đố” người tiêu dùng Bột ngọt, bột nêm giả “đánh đố” người tiêu dùng

Bột ngọt, bột nêm là mặt hàng không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng hoang mang khi những sản phẩm này thật, giả khó phân biệt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước