Số điện thoại thông minh bán ra trên toàn cầu lần đầu tiên sụt giảm

TTXVN-Thứ năm, ngày 07/03/2019 17:54 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Hãng Strategy Analytics vừa công bố báo cáo cho biết, trong năm 2018, số lượng điện thoại thông minh được xuất xưởng trên toàn cầu đã lần đầu tiên sụt giảm.

Nguyên nhân là do thị trường bão hòa và thiếu các thiết bị mang tính sáng tạo.

Theo báo cáo này, trong năm qua, tổng số điện thoại thông minh được bán ra trên toàn cầu chỉ đạt mức 1,43 tỷ chiếc, giảm 5,1% so với năm 2017. Trong khi đó, số điện thoại được xuất khẩu giảm 2,6% trong nửa đầu năm ngoái và 7,3% trong nửa cuối năm 2018. Bắc Mỹ là khu vực ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất (- 13,2%), tiếp đến là khu vực Tây Âu (- 6,3%). Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, số lượng điện thoại được bán ra và xuất khẩu trong năm 2018 giảm 5% so với năm trước đó.

Cũng theo báo cáo trên, nguyên nhân khiến số điện thoại thông minh bán ra trên toàn cầu giảm là do mức độ thâm nhập thị trường của sản phẩm này cao, tuổi thọ của điện thoại dài hơn… Đây là những yếu tố khiến các cơ sở bán điện thoại thông minh gặp nhiều thách thức trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước