Thực phẩm giải nhiệt "hút" người tiêu dùng

TCTD-Thứ năm, ngày 16/05/2013 07:00 GMT+7

Ảnh minh họa

 Thời tiết nắng nóng kéo dài đang khiến nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm có tính giải nhiệt tăng mạnh trong những ngày qua.

Nhiều chủ cửa hàng cho biết, lượng khách mua trong những ngày qua đã tăng lên gấp 3-4 lần so với bình thường, đặc biệt là với các loại thực phẩm có tính giải nhiệt như hạt đậu xanh, đậu đen, hạt sen tươi....

Nắng nóng làm giảm nhu cầu bữa ăn hàng ngày, song lại là yếu tố kích thích nhu cầu đồ uống tăng mạnh. Tại một số cửa hàng tạp hóa, số lượng bia và nước ngọt bán chạy hơn hẳn.Đặc biệt là các loại kem cũng được các khách hàng tìm mua.

Theo một chủ cửa hàng trên phố Nguyễn Ngọc Nại, trung bình mỗi ngày cửa hàng chỉ bán được 7-8 két bia và nước ngọt, thì nay phải bán lên khoảng 13-14 két nước giải khát tùy loại. Hiện, một số loại nước giải khát bán rất chạy trên thị trường, còn đối với đồ uống tươi mát thì có nước mía và dừa xiêm cũng được người tiêu dùng hết sức ưa chuộng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước