Thiếu không gian sinh hoạt cho người cao tuổi

VTV.vn - Ở nhiều vùng nông thôn, miền núi, người cao tuổi thiếu các không gian sinh hoạt cộng đồng để giao lưu, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần.

Nhiều nhà văn hóa thôn xuống cấp, thiếu trang thiết bị. Tại Tuyên Quang, các hoạt động cộng đồng đang được duy trì chủ yếu bằng sự tự nguyện, trong những điều kiện còn rất đơn sơ.

Tập dưỡng sinh và múa hát tập thể là những hoạt động thường xuyên của người cao tuổi xã Thái Bình. Tuy nhiên tất cả dụng cụ tập luyện, trang phục biểu diễn các ông bà đều phải tự chuẩn bị, chỉ có địa điểm là mượn của xã nhưng cũng rất chật hẹp và đã xuống cấp.

Tại nhiều địa phương, nhà văn hóa thôn chủ yếu phục vụ các cuộc họp dân. Ngoài những thời điểm đó, người cao tuổi mới có thể tận dụng làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Các hoạt động đều mang tính tự nguyện, tự phát và thường chỉ diễn ra vào buổi tối.

Thiếu không gian sinh hoạt cho người cao tuổi - Ảnh 1.

Người cao tuổi thiếu các không gian sinh hoạt cộng đồng để giao lưu, rèn luyện sức khỏe...

Không chỉ tại tỉnh Tuyên Quang, tình trạng thiếu không gian vui chơi, giải trí dành cho người cao tuổi cũng diễn ra ở nhiều địa phương khác. Nhiều người cao tuổi chủ yếu đến thăm hỏi, trò chuyện tại nhà nhau để tìm niềm vui tuổi già. Đây cũng là cách để họ duy trì các mối quan hệ xã hội và giảm bớt cảm giác cô đơn.

Điều kiện sinh hoạt của người cao tuổi ở xã Thái Bình được đánh giá còn thuận lợi hơn so với các địa phương khác. Ở không ít nơi, người cao tuổi thậm chí không có địa điểm sinh hoạt cố định.

Nhiều người vẫn phải lao động hằng ngày để mưu sinh, khiến việc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao càng trở nên khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Sơn (Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang) cho biết: "Những khu dành cho người cao tuổi còn hạn chế. Bản thân người cao tuổi ở khu vực nông thôn rất vất vả, vì con, vì cháu, phục vụ các con, các cháu; phải tích cực lao động, sản xuất".

Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra ngày càng rõ nét, việc quan tâm xây dựng các không gian vui chơi, sinh hoạt dành cho người cao tuổi không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, mà còn giúp giảm cảm giác cô đơn, có nơi để trao đổi, vui khỏe, sống có ích và hạnh phúc hơn.

Những buổi tập dưỡng sinh tự phát, những bộ trang phục tự sắm, những góc nhà văn hóa mượn tạm, sự tự nguyện của người cao tuổi đang lấp vào chỗ trống của những cơ sở vật chất còn thiếu thốn. Đây là bài toán nhiều địa phương vẫn chưa có lời giải thực sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.