Ông P.V.S., 65 tuổi, trú tại xã Tân Khánh (tỉnh Thái Nguyên) được đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng hôn mê, toàn thân sưng nề, đau rát dữ dội sau khi bị hơn 300 con ong khoái đốt.
Theo người nhà cho biết, trong lúc đi làm đồng, ông S. vô tình làm động tổ ong khoái. Chỉ trong vài giây, hàng trăm con ong hung dữ lao tới tấn công khiến ông choáng váng, ngã quỵ tại chỗ. Ông được sơ cứu tại trạm y tế xã, sau đó chuyển gấp lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.
Tại Khoa Cấp cứu, ekip bác sĩ đã nhanh chóng đảm bảo đường thở, tuần hoàn, tiến hành rút bỏ hơn 300 kim độc, xử trí sốc phản vệ, truyền dịch, sử dụng thuốc chống viêm, giảm độc tố và bảo vệ chức năng gan, thận. Nhờ xử trí kịp thời, sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và được xuất viện ngày 29/10.
Các bác sĩ cho biết, ong khoái là loài ong mật rừng có nọc độc mạnh, tính hung dữ, thường làm tổ trên cây cao. Khi bị đốt với số lượng lớn, người bệnh có thể bị sốc phản vệ, rối loạn đông máu, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.
Chuyên gia khuyến cáo, khi bị ong đốt, người dân tuyệt đối không đắp thuốc lá, bôi kem hay nặn ép vùng bị đốt. Việc này có thể khiến độc tố lan rộng và gây nhiễm trùng. Cần nhanh chóng loại bỏ kim độc (nếu còn), chườm lạnh giảm sưng, hạn chế vận động và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí đúng cách.
Bình luận (0)