Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel hoàn thành hơn một nửa mục tiêu chiến sự tại Iran

VTV.vn - Thủ tướng Israel khẳng định chiến dịch đang tạo sức ép lớn lên năng lực quân sự và hạt nhân của Tehran, song chưa đưa ra mốc thời gian kết thúc xung đột.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp báo tại Jerusalem, ngày 19/3/2026 (Ảnh: AP)

Thủ tướng Benjamin Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp báo tại Jerusalem, ngày 19/3/2026 (Ảnh: AP)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30/3 tuyên bố nước này đã hoàn thành "hơn một nửa" các mục tiêu trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời cho biết trọng tâm hiện nay là xử lý lượng uranium đã được làm giàu của Tehran - yếu tố mà Israel coi là then chốt trong nỗ lực ngăn chặn Iran tiến gần tới năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn kênh Newsmax của Mỹ, ông Netanyahu cho rằng Israel và Mỹ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc làm suy giảm năng lực quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng liên quan chương trình hạt nhân của Iran. Theo nhà lãnh đạo Israel, các đòn tấn công đã nhằm vào hệ thống tên lửa, cơ sở sản xuất vũ khí cũng như các cá nhân liên quan chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Netanyahu nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của chiến dịch vẫn là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và các phương tiện mang có khả năng vươn tới các mục tiêu ngoài khu vực. Theo ông, giai đoạn hiện nay tập trung vào việc kiểm soát hoặc loại bỏ lượng uranium đã làm giàu của Iran, đồng thời cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã kêu gọi đưa số vật liệu này ra khỏi lãnh thổ Iran, có thể dưới sự giám sát quốc tế.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel hoàn thành hơn một nửa mục tiêu chiến sự tại Iran - Ảnh 1.

Một địa điểm tại thành phố Tel Aviv, Israel trúng tên lửa của Iran, ngày 24/3/2026 (Ảnh: AP)

Dù đánh giá chiến dịch đang tiến triển theo hướng có lợi cho Israel và Mỹ, Thủ tướng Netanyahu không nêu thời hạn cụ thể cho việc chấm dứt xung đột. Ông cho rằng cuộc chiến đã vượt qua "nửa chặng đường" xét về mặt mục tiêu, nhưng điều đó không đồng nghĩa có thể xác định chính xác về mặt thời gian.

Trước đó, khi phát động chiến dịch cùng Israel ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho rằng chiến dịch có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 30/3 cho biết xung đột có thể còn tiếp diễn thêm trong "nhiều tuần", thay vì kéo dài hàng tháng.

Trong phát biểu mới nhất, ông Netanyahu cũng đề cập tới yếu tố chiến lược dài hạn, cho rằng một trong những hướng đi quan trọng là giảm sự phụ thuộc vào các tuyến vận tải năng lượng đi qua các điểm nghẽn địa chính trị tại khu vực, trong đó có các tuyến liên quan Iran. Ông gợi ý việc phát triển các tuyến đường ống năng lượng đi về phía Tây, nối qua Saudi Arabia tới Biển Đỏ và Địa Trung Hải, như một giải pháp lâu dài.

Về năng lực tên lửa của Iran, nhà lãnh đạo Israel cảnh báo tầm bắn ngày càng mở rộng của Tehran là một yếu tố khiến chiến dịch quân sự hiện nay trở nên cấp bách hơn. Theo ông, nếu xu hướng này tiếp diễn, các mục tiêu tại châu Âu và xa hơn nữa có thể nằm trong phạm vi đe dọa.

Ông Netanyahu đồng thời cho rằng phương Tây trong thời gian dài đã đánh giá chưa đầy đủ mức độ rủi ro từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các cáo buộc lâu nay của Israel và Mỹ về việc Tehran đang tiến sát năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân vẫn là chủ đề gây tranh cãi, trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trước đây nhiều lần cho biết chưa có kết luận xác nhận Iran đang chế tạo bom hạt nhân.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.