Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (giữa) đến dự lễ tang của Ran Gvili, con tin người Israel cuối cùng được tìm thấy ở Dải Gaza, ngày 28/1/2026 (Ảnh: AP)
Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Israel sẽ chuyển trọng tâm sang giải giáp phong trào Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza, sau khi thi thể con tin cuối cùng là binh sĩ Ran Gvili được đưa về từ Gaza, khép lại giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn.
Phát biểu trước báo giới, ông Netanyahu khẳng định sẽ không có bất kỳ hoạt động tái thiết nào tại Gaza trước khi Hamas bị tước vũ khí hoàn toàn. Theo ông, kế hoạch do Mỹ bảo trợ về Gaza quy định rõ việc giải giáp Hamas là điều kiện tiên quyết cho các bước tiếp theo, bao gồm thiết lập cơ chế quản trị lâu dài và tái thiết khu vực bị chiến sự tàn phá nặng nề.
"Như tôi đã thống nhất với Tổng thống Donald Trump, chỉ có hai khả năng - hoặc việc giải giáp sẽ được thực hiện theo cách dễ dàng, hoặc theo cách khó khăn, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra", Thủ tướng Israel tuyên bố, đồng thời bác bỏ những ý kiến cho rằng Gaza có thể được tái thiết trước khi hoàn tất phi quân sự hóa.

Binh lính IDF đang làm nhiệm vụ tại một nghĩa trang ở thành phố Gaza để tìm kiếm thi thể của Thượng sĩ Ran Gvili (Ảnh: IDF)
Ông Netanyahu cho biết việc rút thêm binh sĩ Israel khỏi Gaza sẽ chỉ được xem xét khi Hamas đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ giải giáp và khu vực này được bảo đảm không còn là mối đe dọa an ninh. Ông cũng tái khẳng định Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh tổng thể từ sông Jordan tới Địa Trung Hải, bao gồm cả Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng một nhà nước Palestine tại Gaza "sẽ không xảy ra".
Liên quan cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập, Thủ tướng Israel xác nhận cửa khẩu này sẽ sớm mở trở lại theo hai chiều, song việc qua lại của người dân sẽ chịu sự kiểm soát an ninh chặt chẽ của Israel. Theo ông Netanyahu, Israel sẽ không ngăn cản người dân Gaza rời đi, nhưng sẽ không mở cửa cho hoạt động vận chuyển hàng hóa quy mô lớn trong giai đoạn hiện nay.
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, ông Netanyahu cũng đề cập khả năng xung đột lan rộng với Iran. Ông cảnh báo rằng nếu Tehran "mắc sai lầm nghiêm trọng" khi tấn công Israel, nước này sẽ phải đối mặt với "một phản ứng chưa từng thấy". Tuyên bố được đưa ra khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang đối đầu.
Cũng trong cuộc họp báo, ông Netanyahu tiếp tục bác bỏ trách nhiệm trực tiếp đối với những thất bại an ninh xung quanh cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, đồng thời chỉ trích các cuộc điều tra hình sự nhằm vào các trợ lý thân cận của mình.
Phản ứng trước phát biểu của Thủ tướng Israel, lãnh đạo đối lập Yair Lapid chỉ trích ông Netanyahu "nhận công" cho việc đưa các con tin trở về, nhưng né tránh trách nhiệm đối với những người thiệt mạng. Ông Lapid cho rằng bất kỳ ai muốn ghi công cho thành quả này cũng phải chịu trách nhiệm về "thảm họa lớn nhất đối với người Do Thái kể từ sau Thảm họa diệt chủng Holocaust".
Bình luận (0)