Ngày 21/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 57/CĐ-TTg về việc tiếp tục chủ động ứng phó thiên tai, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ.
Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tại tỉnh Nghệ An, mưa lũ gây ngập đường, cuốn trôi cầu tạm, chia cắt giao thông. (Ảnh: UBND xã Tam Thái, Nghệ An)
Công điện nêu: Trong những ngày qua, mưa lũ, lốc, sét đã gây thiệt hại về người tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đặc biệt tại tỉnh Nghệ An, mưa lũ đã gây ngập đường, cuốn trôi cầu tạm, chia cắt giao thông, cô lập tạm thời đối với một số bản vùng sâu của xã Tam Thái, nếu không kịp thời khắc phục có thể ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân, học tập của học sinh trong dịp khai giảng năm học mới.
Hiện nay, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ vẫn đang tiếp tục di chuyển chậm. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và tiếp tục gây mưa lớn tại một số địa phương khu vực phía đông Bắc Bộ trong những ngày tới.
Tiếp theo công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
2. Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ tới các cơ quan chức năng và người dân; chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.
3. Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo bảo đảm an toàn cho phương tiện vận tải hoạt động trên sông, trên biển; hỗ trợ các địa phương (trong đó có tỉnh Nghệ An) khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, rà soát, kịp thời khắc phục cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do mưa lũ, bảo đảm trang thiết bị, đồ dùng học tập cho học sinh trước năm học mới.
5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn chi viện, hỗ trợ địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có đề nghị của địa phương.
6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:
a) Chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên sông, trên biển, nhất là tại khu vực Vịnh Bắc Bộ.
b) Tiếp tục rà soát, chủ động tổ chức sơ tán, di dời dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.
c) Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.
d) Tiếp tục bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở.
đ) Sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để triển khai công tác khắc phục hậu quả ngay sau mưa lũ. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hạ tầng, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng, cầu tạm đã bị lũ cuốn trôi (nhất là cầu tạm tại khu vực xã Tam Thái), bảo đảm điều kiện đi lại cho người dân, học sinh được đến trường trước thời điểm khai giảng năm học mới.
Thanh Hóa chủ động ứng phó mưa lũ, sẵn sàng sơ tán dân tại khu vực nguy cơ cao
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến mực nước trên nhiều sông, suối, khe, lạch dâng nhanh, gây ngập các đập tràn, chia cắt giao thông tại một số khu vực miền núi.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương đã khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra.
Nước lũ gây chia cắt nhiều khu vực miền núi
Ngày 21/8, ông Đinh Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Thanh Phong cho biết, mưa lớn đã làm nước tại nhiều đập tràn, khe suối trên địa bàn dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đáng chú ý, thôn Khe Bu hiện đang bị cô lập do nước lũ ngập các đập tràn kết nối với khu vực trung tâm xã.
Thôn Khe Bu có 119 hộ dân với 447 nhân khẩu. Theo chính quyền địa phương, đến thời điểm hiện tại, đời sống và sinh hoạt của người dân vẫn bảo đảm an toàn. Chính quyền xã đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó nếu mưa lũ tiếp tục gia tăng.
Tại xã Ngọc Trạo, mưa lớn kèm gió mạnh khiến mực nước tại nhiều điểm tràn tăng nhanh, nước chảy qua mặt đường gây ách tắc giao thông cục bộ. Chính quyền địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các vị trí nguy hiểm.
Năm điểm tràn được xác định có nguy cơ mất an toàn gồm khu vực thôn Eo Bàn, đoạn gần chợ Thành Long cũ trên Tỉnh lộ 522; tràn Bai Can - Thành Sơn; tuyến tràn từ thôn Ngọc Thanh đi thôn Yên Phú, xã Tống Sơn; tràn thôn Tân Liên và tràn thôn Quỳnh Sinh.
Các lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế qua lại những khu vực nước chảy xiết, thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo từ chính quyền địa phương để chủ động phòng tránh rủi ro.
Tại xã Trung Thành, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại các khu vực đồi núi, ven sông, suối thuộc các bản Chiềng, Tang, Sạy, Tiến Thắng, Tân Lập và Thành Yên. Chính quyền địa phương đã xây dựng phương án dự kiến sơ tán 248 hộ với 1.056 nhân khẩu khi xuất hiện các dấu hiệu mất an toàn.
Cùng với đó, lực lượng chức năng đã chuẩn bị phương tiện, nhân lực và các điều kiện cần thiết để tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông, hỗ trợ sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống phát sinh.
Tại xã Yên Nhân, địa phương từng chịu thiệt hại nặng do lũ quét, sạt lở đất trong năm 2025, công tác phòng ngừa tiếp tục được đặt ở mức cao. Ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, địa phương đã chủ động xây dựng phương án di dời dân cư trong trường hợp mưa lớn kéo dài hoặc xuất hiện các điểm sạt lở mới.
Hiện nay, các hộ dân từng bị mất nhà cửa trong đợt thiên tai năm trước đang sinh sống tại các khu lán trại tạm cư trong thời gian chờ hoàn thiện khu tái định cư. Công tác bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực này đang được địa phương đặc biệt quan tâm.
Chủ động rà soát từng điểm xung yếu, từng hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng
Bên cạnh việc ứng phó với những tác động trực tiếp của mưa lũ, nhiều địa phương miền núi đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án sơ tán dân.
Tại xã Pù Nhi, địa bàn vùng cao biên giới phía Tây của tỉnh với địa hình chia cắt mạnh, nhiều khe suối và sườn dốc lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất luôn ở mức cao trong mùa mưa bão.
Qua rà soát, Công an xã Pù Nhi phối hợp với UBND xã xác định 65 hộ với 281 nhân khẩu thuộc diện có nguy cơ phải sơ tán khi xảy ra thiên tai. Trong đó, 59 hộ với 249 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất; 6 hộ với 32 nhân khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét.
Trên cơ sở kết quả rà soát, địa phương đã xây dựng phương án sơ tán cụ thể theo từng bản, từng khu vực, bảo đảm có thể triển khai ngay khi xuất hiện các dấu hiệu thời tiết nguy hiểm.
Cùng với đó, Công an xã tham mưu chính quyền địa phương duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ trong mùa mưa bão, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt giữa xã và các bản. Lực lượng Công an, dân quân và các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được phân công bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.
Thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", xã Pù Nhi đã huy động và sẵn sàng lực lượng gồm 432 người, bao gồm Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích và các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nguồn vật tư, phương tiện và nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống thiên tai cũng được rà soát, bổ sung để đáp ứng yêu cầu ứng phó khi cần thiết.
Không chỉ chuẩn bị phương án di dời dân cư, các địa phương còn chú trọng bảo đảm đời sống cho người dân tại nơi tránh trú. Công an các xã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm người dân không bị thiếu đói hoặc thiếu nước sinh hoạt trong thời gian thiên tai.
Tại xã Trung Sơn, lực lượng Công an đã phối hợp rà soát, xác định ba điểm có nguy cơ sạt lở cao tại các khu vực Bản Tạo, Bản Ta Bán và một số vị trí có hộ dân đang sinh sống, sản xuất. Danh sách các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng được cập nhật thường xuyên để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn.
Cùng với đó, địa phương cũng đặc biệt quan tâm đến nguy cơ mất an toàn tại khu vực lòng hồ thủy điện Trung Sơn và hai bên bờ sông Mã. Công tác tuyên truyền, cảnh báo được tăng cường nhằm nhắc nhở người dân không đi lại qua khu vực nước chảy xiết, không ra sông, suối vớt củi hoặc đánh bắt thủy sản trong thời gian mưa lũ.
Theo Thượng tá Hà Xuân Trường, Trưởng Công an xã Trung Sơn, việc rà soát các điểm nguy cơ, xây dựng phương án ứng phó và chuẩn bị lực lượng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên trong mùa mưa bão. Khi có tình huống xảy ra, lực lượng Công an sẽ phối hợp với chính quyền, dân quân và các lực lượng tại chỗ tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông, hỗ trợ sơ tán người dân và bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng.
Cảnh báo lũ trên các sông, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ chiều 21/8 đến ngày 26/8, trên các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 2-5m.
Lúc 13 giờ ngày 21/8, mực nước trên hầu hết các sông trong tỉnh đang có xu hướng tăng; trong đó, sông Bưởi lên nhanh. Mực nước tại các trạm vẫn còn dưới báo động 1, song diễn biến được đánh giá là phức tạp và cần tiếp tục theo dõi sát.
Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, sông Bưởi, sông Yên, sông Âm và sông Cầu Chày có khả năng đạt mức báo động 1 đến báo động 2, một số nơi có thể vượt báo động 2. Trong khi đó, mực nước tại hạ lưu sông Mã và hạ lưu sông Chu được dự báo vẫn ở dưới mức báo động 1.
Đáng chú ý, trên sông Âm, mực nước tại trạm thủy văn Lang Chánh lúc 13 giờ ngày 21/8 ở mức 48,19m, thấp hơn báo động 1 khoảng 0,31m và được dự báo đạt báo động 1 trong chiều cùng ngày. Trên sông Yên, mực nước tại trạm thủy văn Chuối ở mức 1,55m, thấp hơn báo động 1 khoảng 0,45m và có khả năng đạt báo động 1 vào tối 21/8.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ven sông và khu vực đô thị. Lũ có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, giao thông, đời sống dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.
Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương trong tỉnh Thanh Hóa đang duy trì chế độ trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, thường xuyên rà soát các khu vực có nguy cơ cao, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán dân cư. Mục tiêu đặt ra là chủ động ứng phó với mọi tình huống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Bình luận (0)